Trung tướng Trịnh Đình Thạch: Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vượt qua hoàn cảnh khó khăn để giúp dân

07/01/2021 14:35 GMT+7

Trong năm 2020, Quân khu 5 đã huy động gần 26.000 cán bộ chiến sĩ, hàng ngàn lượt phương tiện, đã sơ tán 73.183 hộ/292.497 người đến nơi an toàn, cứu 379 người bị nạn, mất tích, trong cứu nạn.

Chiều 6.1 tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 5 năm 2020.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, năm 2020, lực lượng vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, hoàn thành chương trình trong điều kiện vừa phòng chống Covid-19giãn cách xã hội.
Các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật được lực lượng khai thác, sử dụng thành thạo, nâng cao tác chiến độc lập và hiệp đồng quân, binh chủng gắn với hoạt động phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu mọi tình huống, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu.
Trong thời điểm dịch Covid-19, lực lượng quân khu phun thuốc trên 2 triệu m2 các địa điểm cần khử trùng, tiêu độc. Phối hợp xét nghiệm cho 13.686 trường hợp, tổ chức 35 điểm tiếp nhận gần 24.000 công dân các nước cách ly, tổ chức truy vết, chốt chặn đường mòn, biên giới chống nhập cảnh trái phép.
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, cho biết năm 2020 là năm không thể nào quên trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là đợt mưa lũ từ tháng 10 gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
“Nhiều cán bộ chiến sĩ vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiệt hại nặng nề do mưa bão để hoàn thành nhiệm vụ”, trung tướng Trịnh Đình Thạch chia sẻ.
Sau thiên tai, Quân khu 5 tiếp tục “3 cùng” (cùng ăn - cùng ở - cùng làm) với người dân, khắc phục 15,5 km đường liên thôn, dọn vệ sinh 11.500 m3 bùn, 31 trường học, 15 trụ sở hành chính, 11 nghĩa trang, 21 chợ, 52 km đường giao thông, sửa 455 nhà, dựng 8 cầu treo, 57 nhà tạm…Quân khu cũng hỗ trợ và vận động doanh nghiệp cứu trợ hơn 5 tỉ đồng.
Đối với công tác an sinh xã hội, Quân khu 5 xây 54 “Nhà đồng đội” đúng kế hoạch, nuôi 7 cháu mồ côi do thiên tai, tìm kiếm, quy tập 225 hài cốt liệt sĩ trong nước, 50 hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia, xây 72 nhà tình nghĩa (5,76 tỉ đồng), tặng gần 50.000 phần quà cho gia đình chính sách (46,5 tỉ đồng).
Dịp này, Quân khu 5 đã trao Bằng khen cho 12 cơ quan thông tấn, báo chí và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020. Trong đó, Báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Tú (Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung) được nhận bằng khen của Quân khu 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.