Trưởng phòng nghiệp vụ hải quan bị xem xét vụ đánh bạc và góp vốn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/06/2018 05:17 GMT+7

UBKT Tỉnh ủy đã lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm; sau đó kết luận vi phạm của ông Dương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Ngày 13.6, ông Nguyễn Quang Khánh, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết UBKT Tỉnh ủy vừa có kết luận về vi phạm của ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan Quảng Nam, liên quan đến hành vi đánh bạc.
Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm của đảng viên, UBKT Tỉnh ủy đã lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm; sau đó kết luận vi phạm của ông Dương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
Đáng chú ý, ông Dương từng tham gia góp vốn lập Công ty TNHH F.D.T, được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24.11.2008 với ngành nghề kinh doanh vận tải hàng, dịch vụ bốc xếp, đại lý tàu biển, dịch vụ khai thuế hải quan... Ban đầu, 4 thành viên góp vốn 100 triệu đồng/người; đến tháng 5.2009 công ty tăng vốn điều lệ lên 1 tỉ đồng và ông Dương góp 250 triệu đồng. Hiện công ty đã qua 4 lần thay đổi đăng ký và vốn điều lệ tăng lên 7,2 tỉ đồng.
Theo ông Lê Thành Khang, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, quy định của luật và của ngành hải quan cấm cán bộ, công chức trong ngành tham gia góp vốn, đứng tên thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh trùng với công việc đang công tác. Trong khi đó, Công ty TNHH F.D.T mà ông Dương từng góp vốn vừa liên đới trong vụ án buôn bán hàng lậu lọt cửa kiểm soát hải quan. Tối 22.11.2017, tại kho hàng của công ty này ở Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), lực lượng biên phòng Đà Nẵng bắt giữ 2 container của Công ty TNHH may Gia Đạt chứa lô hàng điện lạnh cũ xuất xứ từ nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, được định giá hơn 500 triệu đồng. Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án “buôn lậu”, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.