Truy đuổi gần 40 km bắt nghi can trộm ba gác máy giữa đêm khuya

03/02/2020 15:03 GMT+7

Giữa khuya, Nguyễn Quang Vinh đi từ TP.HCM xuống Long An trộm xe ba gác máy và bị công tóm gọn.

Sáng 3.2, tin từ Công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang lập hồ sơ ban đầu để chuyển Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi, ngụ xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho Công an huyện này đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 3.2, Vinh đi xe ôm từ huyện Bình Chánh xuống ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, sau đó đi sâu vào đường giao thông nông thôn cách Quốc lộ 1 gần 500 m để “ăn hàng”.
Khi đến nhà anh Bồ Quốc Vũ (40 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1), phát hiện chiếc xe ba gác máy còn mới trị giá khoảng 160 triệu đồng đậu trước sân nhà, Vinh liền tìm cách mở công tắc lấy trộm rồi chạy ra Quốc lộ 1, hướng về TP.HCM. Gần 20 phút sau, phát hiện mất xe, anh Vũ liền báo cho Công an xã Bình Thạnh.
Nhận tin báo, Công an xã Bình Thạnh phối hợp lực lượng dân phòng tổ chức truy đuổi qua nhiều ngã đường. Khi đến đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn huyện Bình Chánh), cách nơi gây án gần 40 km, phát hiện Vinh dừng ven đường để đi vệ sinh, công an liền khống chế bắt giữ đưa về Long An.
Tại Công an xã Bình Thạnh, Vinh thừa nhận một mình thực hiện trộm tài sản, bản thân có 3 tiền án và nghiện ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.