Truy đuổi hơn 50 km, bắt gọn tên cướp tài sản của người đi đường

26/02/2020 20:26 GMT+7

Sau khi tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng (đóng tại Chốt đèo Bảo Lộc) đã cải trang bám theo, tóm gọn tên cướp tài sản của người đi đường.

Chiều 26.2, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự để hoàn tất hồ sơ, thủ tục để chuyển Viện KSND cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Minh Luân (35 tuổi, ngụ tại H.Long Thành, Đồng Nai) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Chiếc xe máy do Luân điều khiển thực hiện hành vi cướp giật tài sản

Ảnh: Trùng Dương

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 25.2, nghi phạm điều khiển xe máy Exciter, không gắn biển số chạy trên QL 20 (đoạn qua thôn 4, xã Đại Lào) hướng TP.Bảo Lộc - TP.HCM rồi áp sát xe của một phụ nữ, giật sợi dây chuyền rồi tăng tốc bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã liên hệ với Trạm Cảnh sát Giao thông số 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại chốt đèo Bảo Lộc) hỗ trợ, đón đầu truy bắt nghi phạm.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm Luân trên đường tẩu thoát

Ảnh: Trùng Dương

Đến đoạn qua xã Hà Lâm (H.Đạ Huoai), nghi ngờ có người bám theo, nghi phạm tăng tốc, sau đó tấp xe vào hẻm khuất, thay quần dài thành quần sọoc, tháo gỡ gương chiếu hậu bên trái xe, gắn thêm biển số xe máy rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến Trạm thu phí Tân Phú (giáp giữa TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng và H.Tân Phú, Đồng Nai) thì y bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi bắt giữ.
Tại đây, nghi phạm khai tên Phạm Minh Luân được bàn giao lại cho Công an TP.Bảo Lộc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Qua xác minh của Công an Bảo Lộc, Luân đã thừa nhận hành vi cướp dây chuyền vàng của chị Thoa Thị Tâm (ngụ P.1, TP.Bảo Lộc). Ngoài ra, Luân còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản của người đi đường khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có 2 vụ thực hiện trên địa bàn huyện Đức Trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.