Truy tìm đối tượng trốn khỏi nơi cách ly chống dịch Covid-19 ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/06/2020 20:54 GMT+7

Một thanh niên sau khi bị bắt vì vượt biên về Việt Nam đang thực hiện cách ly y tế để chống dịch Covid-19 tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã bỏ trốn, bị cơ quan chức năng truy tìm.

Ngày 25.6, thông tin từ Công an TP.Móng Cái cho biết, đơn vị này đang truy tìm Vi Văn Hiến (26 tuổi, trú tại xã Mường Chanh, H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung chống dịch Covid-19 tại Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái).
Trước đó, ngày 22.6, tổ công tác tại khu cách ly Center Way tiếp nhận Vi Văn Hiến từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bàn giao để thực hiện quy trình cách ly y tế.
Hiến bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) bắt giữ cùng ngày, khi đang nhập cảnh trái phép vào từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Theo Công an TP.Móng Cái Vi Văn Hiến mới chỉ cách ly 2 ngày, chưa có kết quả xét nghiệm và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng. 
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND TP.Móng Cái cho biết, ngoài lực lượng công an, địa phương này huy động cả quân đội, biên phòng và hải quan để truy tìm Vi Văn Hiến, đặc biệt là tại Trạm kiểm soát liên ngành Km15, đây là nơi kiểm tra bắt buộc đối với người và phương tiện ra vào TP.Móng Cái.
Khu cách ly tập trung Centre Way có khoảng 50 người đang thực hiện cách ly, là những công dân nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tại đây luôn có lực lượng công an túc trực 24/7.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.