Truy tìm được cây giáng hương 'khủng' bị bứng khỏi rừng phòng hộ

Giang Phương
Giang Phương
25/09/2018 22:27 GMT+7

Tối 25.9, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh phối hợp Công an Tây Ninh, Công an H.Tân Châu đã truy tìm được cây giáng hương 'khủng' bị bứng trái phép khỏi rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Cây giáng hương "khủng" được bứng đưa về trồng tại khu đất nhà ông Trần Minh Tích (32 tuổi, ngụ tổ 5, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên).
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan Công an và Viện KSND H.Tân Châu đã lập hồ sơ thu hồi cây giáng hương.
Theo lời khai ban đầu của ông Tích, cây giáng hương trên được anh mua từ ông Đỗ Văn Kỹ, ngụ H.Dương Minh Châu với giá 60 triệu đồng (luôn tiền công bứng, vận chuyển) vào ngày 11.8.
Ông Tích thừa nhận có biết nguồn gốc cây giáng hương ở trong rừng phòng hộ Dầu Tiếng.
Tuy nhiên ông Tích cho rằng, do thấy ông Kỹ đưa ra đầy đủ giấy tờ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng ký xác nhận cho khai thác mới mua về trồng làm cảnh.
Kết quả đo đạc ban đầu cơ quan công an xác định, cây giáng hương có đường kính gốc khoảng 1,178 m, đường kính bộ rễ khoảng 2 mét, tổng trọng lượng 5.140 kg (tương đương khoảng 5,140 m3 - đã cưa nhánh)
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.8 một cây giáng hương “khủng” tại lô H, khoảnh 20, tiểu khu 59 thuộc rừng phòng hộ Dầu Tiếng (H.Tân Châu) bị bứng và vận chuyển trái phép ra khỏi rừng.
Phát hiện vụ việc, người dân gửi đơn kèm tài liệu, hình ảnh phản ánh đến cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng xác minh, vào ngày 6.8, ông Nguyễn Văn Năm (53 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Châu) gửi đơn xin cưa cây giáng hương có kích thước “khoảng 2 người ôm” tại lô H, khoảnh 20, tiểu khu 59 thuộc rừng phòng hộ Dầu Tiếng (nằm trên phần đất ông Năm ký hợp đồng trồng rừng) để lấy gỗ.
Sau khi nhận đơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp Hạt Kiểm lâm tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra thực tế (xác định cây giáng hương có đường kính 113,1 cm, khối lượng 3,615 m3). Bảng kiểm kê này có chữ ký của ông Nguyễn Văn Quang, Phó giám đốc Ban quản lý và ông Lê Văn Hải, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.
Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng vào ngày 11.8, cây giáng hương (thuộc nhóm 2A, thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) bị bứng và vận chuyển trái phép ra khỏi rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.