Truy tố 12 bị can mua bán hơn 3.300 tỉ đồng hóa đơn khống

16/12/2014 05:00 GMT+7

Ngày 15.12, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước theo điều 164a bộ luật Hình sự.

Ngày 15.12, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước theo điều 164a bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2013, bị can Trần Quốc Mỹ (37 tuổi, ngụ H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã câu kết với nhiều đối tượng khác ở tỉnh Đồng Nai và Gia Lai thành lập hàng chục doanh nghiệp “ma” với mục đích dùng pháp nhân của các công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân xuất khẩu nông sản ra nước ngoài nhằm chiếm đoạt thuế.

12 bị can trong vụ án này đã mua bán hơn 2.100 tờ hóa đơn với tổng doanh số ghi trên hóa đơn là hơn 3.300 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.