Tưởng niệm những người hy sinh khi đắp đê sông Mã năm 1972

15/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Sáng 14.6, tại bờ nam sông Mã, UBND TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức tưởng niệm 40 năm (1972-2012) ngày 64 giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã.

Cách đây 40 năm, nhằm khắc phục sự cố hỏng đê do bom Mỹ dội xuống mảnh đất Hàm Rồng, Nam Ngạn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức công trường đắp đê sông Mã với số nhân công lên tới 5.000 người, trong đó có hàng trăm học sinh, sinh viên, giáo viên từ Trường y và Trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 14.6.1972, khi mọi người đang làm việc trên công trường thì bất ngờ máy bay Mỹ đến ném bom, khiến 64 giáo viên, học sinh của Trường y và trường sư phạm 7+3 Thanh Hóa hy sinh, 96 người khác bị thương.

Tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh hy sinh khi đắp đê
Trước đó, vào tối 13.6, tại đê sông Mã, cách chân cầu Hàm Rồng 1 km về phía hạ lưu, đã diễn ra lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và thả hoa đăng trên sông

Tin, ảnh: Ngọc Minh

>> Anh Vũ: Con hạc giấy cứu đời tôi
>> Vỡ đập ở Thanh Hóa, hàng vạn ngôi nhà chìm trong nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.