Tuyên phạt 17 năm tù kẻ giết vợ, phi tang thi thể

08/09/2017 17:58 GMT+7

Sau khi giết vợ, Phúc mang thi thể nạn nhân bỏ vào bồn nước bằng bê tông phía sau nhà rồi mua xi măng đổ vào bồn nước, xây bít lại để che giấu tội ác.

Chiều 8.9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt Trần Thái Phúc (43 tuổi, ở xã Tịnh Giang, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), 17 năm tù giam về tội giết người.
Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Trần Thái Phúc đưa vợ là Trần Thị Huyền Trang và 2 con nhỏ từ TP.HCM về quê ăn tết. Ngày 24.1.2017, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Phúc dùng hung khí đánh vào đầu và bóp cổ khiến chị Trang tử vong.
Để che đậy hành vi phạm tội, Phúc lập tức lau dọn, xóa dấu vết hiện trường rồi đem thi thể vợ bỏ vào bồn nước bằng bê tông phía sau nhà. Sau đó, Phúc mua xi măng đổ vào bồn nước xây bít lại.
Sợ bị mọi người phát hiện, Phúc còn tung tin chị Trang nhà bỏ đi đâu không rõ, sau đó tiếp tục đưa con vào TP.HCM làm ăn.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 4.2017, tội ác của Phúc đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi vạch trần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.