Tuyên phạt Bình 'Bá Hộ' ở Long Xuyên 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc

22/03/2021 21:32 GMT+7

Nguyễn Bá Bình (thường gọi là Bình 'Bá Hộ') bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Sau hơn một tuần xét xử, chiều 22.3 TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Bình (thường gọi là Bình "Bá Hộ", 37 tuổi, trú P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) mức án 4 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc
Ngoài ra, TAND tỉnh An Giang cũng tuyên án 35 bị cáo khác có liên quan trong vụ án về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc

Bị cáo Nguyễn Bá Bình, tức Bình "Bá Hộ" (thứ 3 hàng đầu từ trái qua) nhận mức án 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc

Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20.3.2020, trong lúc Nguyễn Bá Bình cùng các đồng phạm tổ chức cho nhiều con bạc sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà bà Bùi Thị Năm, ở ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, H.Châu Thành (An Giang) thì lực lượng công an của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị khác của Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự (thuộc Công an tỉnh An Giang) bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định từ ngày 10.3 đến 20.3 Bình "Bá Hộ" đã cùng các đồng phạm khác tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, thu hút khoảng 40 người tham gia mỗi đêm.
Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Bình chia người cảnh giới tại các lối đi vào sòng bạc; tổ chức đưa đón các nhà cái và những người tham gia đánh bạc vào sòng bạc.  
Với vai trò chính đứng ra tổ chức sòng bạc, Bình "Bá Hộ" nhận mức án nặng nhất 4 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc, các bị các còn lại nhận mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Ngoài ra, HĐXX còn phạt bổ sung các bị cáo tổng số tiền 450 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.