Tuyên Quang: Tạm giam nam thanh niên đâm trọng thương chủ nhà nghỉ để cướp tài sản

Trần Cường
Trần Cường
25/11/2020 12:45 GMT+7

Chơi game cá cược dẫn đến nợ nần, Đức đã mang dao đến nhà nghỉ Ngọc Ánh (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đâm trọng thương chủ nhà nghỉ hòng cướp tài sản và bị bắt ngay sau đó.

Trưa 25.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Ngọc Đức (18 tuổi, trú tại tổ 4, P.An Tường, TP.Tuyên Quang) để làm rõ hành vi cướp tài sản.
Theo vị lãnh đạo, khoảng 21 giời 30 tối 16.11, Đức đến nhà nghỉ Ngọc Ánh (Tổ 1, P.Tân Quang, TP.Tuyên Quang) vờ thuê phòng. Lợi dụng lúc bà Vũ Thị Bích H. (54 tuổi, chủ nhà nghỉ) không để ý, Đức rút dao mang sẵn kề vào cổ, khống chế bà H. nhằm cướp tài sản.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Đức

Ảnh Công an cung cấp

Đức nói “không được hô, nếu không tao giết”, tuy nhiên bà H. không nghe và vùng chạy. Đức đã đuổi theo đâm bà H. 2 nhát vào bụng và đùi. Ngoài ra, bà H. còn bị một vết thương trong lúc giằng co với Đức.
Gây án xong, Đức bỏ trốn và bị bắt giữ vào sáng 17.11. Còn bà H. bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Theo lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang, gia đình Đức gia giáo, nề nếp. Đức mới thi đậu đại học nhưng chưa nhập học. Đức ham chơi, bạn bè rủ rê chơi game cá cược dẫn đến nợ nần.
“Gia đình đã trả cho Đức mấy chục triệu rồi nhưng Đức vẫn chơi bời và tiếp tục nợ nần. Túng quẫn, Đức đã đi cướp tài sản”, vị lãnh đạo cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.