Tỷ lệ cử tri TP.HCM đi bỏ phiếu cao hơn 5 năm trước dù đang dịch Covid-19

23/05/2021 21:52 GMT+7

Hơn 5,4 triệu cử tri TP.HCM đi bỏ phiếu khép lại cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,38%, cao hơn 0,02% so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm (99,36%).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tính đến 19 giờ ngày 23.5, đã có 5.421.028/5.455.060 cử tri trên toàn TP.HCM đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%. Riêng khu vực cách ly, 100% cử tri đã đi bỏ phiếu. Nhiều khu vực bầu cử, điểm bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu và tiến hành công tác kiểm phiếu sau khi 100% cử tri đi bầu cử.
Ủy ban Bầu cử TP.HCM cho biết người dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình; đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về với Củ Chi trong ngày bầu cử

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các khu vực bầu cử, điểm cử triển khai đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Coivd-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri TP.HCM bỏ phiếu bầu ra 30 đại biểu Quốc hội và 95 ĐB HĐND TP.HCM.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm 2021 tại TP.HCM nhỉnh hơn so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm

Ảnh: Độc Lập

Từ sáng 23.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã đến rất sớm để tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 41, thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi. Chủ tịch nước kêu gọi cử tri trên cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái đi bầu cử để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp xây dựng đất nước.
Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu. Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 71 (P.15, Q.Phú Nhuận).

Sáng 23.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tại khu vực bầu cử số 41, thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.

Ảnh: Độc Lập

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 62 (P.7, Q.Tân Bình). Phó thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 19 (P.An Phú, TP.Thủ Đức).
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 11 (P.2, Q.Tân Bình) sau hơn 40 năm bỏ phiếu trong quân đội.
Tham dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ những lá phiếu đầu tiên ở TP.HCM còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 (P.Tân Định, Q.1); nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 34 (P.Võ Thị Sáu, Q.3).

Vợ chồng tuổi 90 dắt nhau đi bỏ phiếu, nhớ về kỳ bầu cử quốc hội năm 1946

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.