UBND quận Thủ Đức thua kiện nông dân

27/09/2012 22:06 GMT+7

(TNO) Tòa hành chính, TAND TP.HCM ngày 27.9 mở hai phiên tòa xét xử công khai, chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Mạnh Thắng (ngụ KP1, P. Bình Chiểu) và ông Lê Huy Sáu (ngụ P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), tuyên hủy quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 25.3.2009 và quyết định số 531 ngày 3.2.2010 của UBND Q.Thủ Đức.

Hai hộ ông Thắng và ông Sáu bị ảnh hưởng trong Dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò.

Ngày 3.2.2010 và ngày 25.3.2009 UBND Q.Thủ Đức ban hành quyết định (Quyết định do ông Lê Văn Lộc, phó chủ tịch ký) chi trả tiền bồi thường - hỗ trợ và thu hồi mặt bằng trong Dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò, trong đó hộ ông Thắng và ông Sáu được áp giá đền bù đất nông nghiệp xen cài khu dân cư là 1.896.000 đồng/m2.

Cho rằng đất và nhà của mình phải được đền bù với giá 4.100.000 đồng/m2 mới đúng quy định, hai ông làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức bác đơn của hai ông.

Tiếp tục khiếu nại lên UBND TP.HCM, đơn của hai ông Thắng và Sáu cũng bị bác.

Đầu năm 2012 ông Thắng và ông Sáu khởi kiện ra TAND Q.Thủ Đức, đề nghị TAND Q.Thủ Đức hủy quyết định áp giá đền bù không đúng quy định của UBND quận, nhưng TAND Q.Thủ Đức không chấp nhận.

Không còn cách nào khác, ông Thắng và ông Sáu sau đó đã kháng cáo lên TAND TP.HCM.

Hoài Nam

>> Bianfishco tiếp tục thua kiện
>> Kỹ sư Lê Văn Tạch lại thua kiện
>> Bianfishco lại thua kiện
>> Một công ty thua kiện công nhân
>> Nông dân tiếp tục thua kiện
>> BIDV thua kiện
>> Áp mã thuế sai, Hải quan Tân Cảng thua kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.