Ủng hộ TP.HCM thí điểm cơ chế đặc thù về bồi thường, tái định cư

Trung Hiếu
Trung Hiếu
13/04/2019 07:03 GMT+7

Làm việc với UBND TP.HCM chiều 12.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ TP với những kiến nghị về cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng ...

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, TP.
[VIDEO] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Rút ngắn thời gian bồi thường

Thủ tướng thị sát công trường metro Bến Thành - Suối Tiên

Trưa 12.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường metro Bến Thành - Suối Tiên. Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm triển khai của TP.HCM đối với dự án đặc biệt quan trọng này; đồng thời cảm ơn chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ cùng Chính phủ VN và TP.HCM để có nguồn lực triển khai công trình này. Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, bởi đây là biểu hiện của mối quan hệ đối tác chiến lược VN - Nhật Bản.
Đình Phú
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, vừa qua UBND TP có dự thảo báo cáo Thủ tướng về cơ chế, quy trình “đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án thu hồi đất ở TP. UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hằng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... TP đề xuất được ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện công khai, minh bạch...
Liên quan đến kiến nghị về cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng, Thủ tướng khẳng định đây là sự sáng tạo, đề xuất mới của TP. Thủ tướng đã nghe báo cáo về vấn đề này sau khi UBND TP làm việc với Bộ TN-MT và hết sức ủng hộ với đề xuất của TP về những nội dung liên quan. Thủ tướng giao Bộ TN-MT tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành tại buổi làm việc, đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ tới, làm cơ sở để Chính phủ đưa ra Nghị quyết của Chính phủ, giúp TP.HCM thực hiện thí điểm cơ chế này.

Quyết tạm ứng vốn cho dự án metro số 1

Về khó khăn nguồn vốn của dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), ông Phong kiến nghị với Thủ tướng chấp thuận cho tạm ứng từ ngân sách T.Ư với số tiền là 2.158 tỉ đồng. UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục trả tạm ứng ngay sau khi Bộ KH-ĐT bố trí có kế hoạch cho dự án. “Trường hợp ngân sách T.Ư không thể tạm ứng được cho dự án, kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho UBND TP được thực hiện tạm ứng từ ngân sách TP với số tiền 2.158 tỉ đồng”, ông Phong nêu. Ông Phong cũng kiến nghị cho triển khai dự án tuyến đường vành đai 3 đi qua TP.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói: “Liên quan đến việc ứng tiền ngân sách T.Ư để đẩy nhanh tiến độ metro, tôi đánh giá đây là đề xuất hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Nếu làm chậm thì ảnh hưởng đến môi trường đầu tư”.
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đồng ý với kiến nghị ứng tiền cho dự án triển khai. Tuy nhiên theo ông Dũng, phần ngân sách T.Ư liên quan đến dự án chỉ còn khoảng 800 tỉ đồng, phần còn lại đề nghị TP cho tạm ứng và thẩm quyền thuộc UBND TP.
Trong phần kết luận, Thủ tướng yêu cầu, ngày 18.4, các bộ ngành liên quan phải trình để Thủ tướng ký giải quyết vấn đề tạm ứng vốn cho metro số 1. Theo Thủ tướng, cần sớm dứt điểm vấn đề này tạo điều kiện cho TP hoàn thành xong tuyến metro số 1 vào năm 2021 để làm cơ sở triển khai những tuyến metro tiếp theo.

Đề xuất chuyển căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm sang căn hộ thương mại

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 190 ngày 22.2.2002, Thành ủy và UBND TP thống nhất chủ trương thực hiện chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến nay do số lượng căn hộ sử dụng bố trí tái định cư đã xây vượt xa so với nhu cầu thực tế nên UBND TP báo cáo Thủ tướng về thay đổi mục tiêu đầu tư quỹ nhà tái định cư thuộc chương trình 12.500 căn nhà thành nhà ở thương mại, đề xuất phương án giải quyết quỹ nhà không còn nhu cầu sử dụng; trong đó có dự án đầu tư xây dựng khu dân cư (khu tái định cư) hơn 30 ha ở P.Bình Khánh (Q.2) xây dựng hơn 4.200 căn.
Về kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho hay Bộ đồng ý đề nghị của TP chuyển những căn hộ này sang căn hộ thương mại nhưng phải đảm bảo điều kiện đấu giá, công khai và minh bạch.

Nguy cơ TP.HCM thành điểm trung chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, tình hình tội phạm ở TP thời gian gần đây tuy có kéo giảm nhưng hết sức đáng lo ngại. Những vụ án ma túy lớn được phát hiện gần đây cho thấy TP đang là điểm trung chuyển ma túy xuyên quốc gia. Về khiếu kiện, khiếu nại ở TP có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn phát triển trở lại. Do đó TP cần phải giải quyết triệt để vấn đề này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay vừa qua Bộ Công an phối hợp với TP phá những chuyên án rất lớn về ma túy. Tuy nhiên nguy cơ TP trở thành điểm trung chuyển, tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia và TP cần phải lưu ý vấn đề này.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.