Văn phòng Chính phủ cần đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp

27/08/2020 08:27 GMT+7

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Văn phòng Chính phủ tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm ứng phó, phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ngày 26.8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý với vai trò quan trọng là cơ quan tham mưu tổng hợp trực tiếp giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, bám sát diễn biến tình hình thực tế kinh tế - xã hội để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng.
Trước mắt, với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Chính phủ cần tập trung tham mưu, đôn đốc triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, ứng phó, phòng chống, kiểm soát hiệu quả các làn sóng dịch bệnh, đồng thời phục hồi nền kinh tế, nhận diện và tranh thủ tốt các cơ hội để phát triển đất nước…
Đại hội đã thông qua Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 thành viên, bầu tại đại hội 25 thành viên. Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.