Vây bắt lâm tặc, 1 cán bộ quản lý rừng bị thương

10/03/2017 18:10 GMT+7

Ngày 10.3, ông Nguyễn Quốc Em, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) xác nhận lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị bị nhóm lâm tặc tấn công khiến một cán bộ bị thương.

Người bị thương là anh Hồng Văn Minh, cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1.

“Anh Minh bị thương ở chân, dù không phải nhập viện điều trị nhưng vẫn đang dưỡng bệnh, chưa đi làm lại”, ông Quốc Em nói.

tin liên quan

Vụ chặt phá rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau: Công an vào cuộc
(TNO) Chiều ngày 11.10, ông Lê Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác nhận với PV Thanh Niên Online UBND tỉnh đã đề nghị cơ quan công an, cơ quan kiểm lâm cùng điều tra vụ chặt phá cây rừng ở Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau (H.Ngọc Hiển).

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 7.3, 1 nhóm người vào tiểu khu 141 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 khai thác rừng trái phép. Nhận được tin báo, Đội quản lý rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 cử 4 người đến hiện trường kiểm tra và hỗ trợ tiểu khu ngăn chặn hành vi chặt cây rừng trái phép.

Tuy nhiên khi lực lượng làm nhiệm vụ trên đi đến cửa sông Bồ Đề (xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển) thì phát hiện có 8 phương tiện võ máy (tải trọng khoảng 2 tấn) từ hướng biển chạy vào. Trong đó có 5 phương tiện đang vận chuyển lâm sản với số lượng trên mỗi phương tiện là khoảng 1 m3; 3 phương tiện còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ cho 5 phương tiện trên. Trên 8 phương tiện này có 12 người.

Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, những người này đã chủ động dùng võ máy vây, đâm thẳng vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ khiến anh Hồng Văn Minh bị thương ở chân.
Không dừng lại, những người này vẫn tiếp tục rượt đuổi lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khi lực lượng làm nhiệm vụ chạy đến Trạm Biên phòng Bồ Đề xin chi viện thì nhóm người này mới dừng lại và bỏ đi về hướng xã Tam Giang Tây.
Ông Quốc Em thông tin thêm: “Sau đó khi lực lượng làm nhiệm đến nhà 1 người  trong nhóm 12 người trên thì phát hiện 1m3 gỗ và 1 phương tiện nên tiến hành lập biên bản tạm giữ, còn số còn lại đã được tẩu tán. Những người này có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển nên dễ dàng xác minh”.
Hiện vụ việc được chuyển đến Công an H.Ngọc Hiển điều tra làm rõ.

tin liên quan

Xử lý vụ phá rừng phòng hộ nhờ... Facebook
Từ thông tin trên Facebook về việc người dân ngăn cản xe chở gỗ phi lao đốn hạ trong rừng phòng hộ ở xã Hòa Hiệp Bắc (H.Đông Hòa, Phú Yên), ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, đã đến kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc vào sáng 8.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.