Kiểm tra việc phá rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

02/03/2017 18:37 GMT+7

Liên quan dự án mở tuyến đường xuyên qua rừng phòng hộ, kết quả kiểm tra thực địa của đoàn liên ngành tỉnh Quảng Trị cho thấy ít nhất 140 cây ở rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông bị lâm tặc triệt hạ.

Ngày 2.3, tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình trạng “lâm tặc” lợi dụng các tuyến đường giao thông đang thi công tàn phá rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông.
Buổi kiểm tra do ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm Đakrông, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá - Đakrông và chính quyền địa phương.

tin liên quan

'Tranh thủ' chặt cây rừng
Lợi dụng doanh nghiệp được chính quyền đồng ý cho mở tuyến đường đi xuyên qua rừng phòng hộ, một số người đã tranh thủ chặt cây.
Qua kiểm tra thực địa cũng như báo cáo của Chi cục Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông thì tại khu vực thi công tuyến đường Khe Van - Hướng Linh (thuộc tiểu khu 664) có hiện tượng người dân phá rừng. Cụ thể, 65 cây rừng có đường kính từ 10 - 65 cm bị đốn hạ, thuộc từ nhóm 5 - 7; khu vực thủy điện Khe Nghi có 78 cây bị đốn hạ.
Hiện trường những gốc cây bị đốn hạ ẢNH: THANH LỘC
Chính vì thế ông Võ Văn Hưng, GĐ Sở NN-PTNT cho rằng thông tin về các đối tượng lợi dụng việc mở đường đang thi công vào chặt phá cây rừng là đúng và thừa nhận việc mở đường dẫn đến nguy cơ xâm phạm rừng cao.
Ông Hưng cũng yêu cầu Ban quản lý Hướng Hóa - Đakrông tiếp tục nắm bắt, đo đếm, đánh giá lại số lượng cây, diện tích rừng bị xâm phạm.
Đối với lực lượng kiểm lâm, ông Hưng yêu cầu ngoài kiểm lâm địa bàn, Chi cục cần cử 1 tổ kiểm lâm cơ động lên phối hợp để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn. Về lâu dài ông Hưng đề nghị chính quyền địa phương tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị (bìa trái) tại hiện trường ẢNH: THANH LỘC
Trong khi đó, ông Nguyễn Liêm, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tân Hoàn Cầu khẳng định đơn vị không liên quan đến các hành vi phá rừng hoặc bắt tay với lâm tặc triệt hạ rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.