Vĩnh Long: Chủ quán cà phê kiêm "bán lẻ" ma túy lãnh 17 năm tù

08/05/2020 20:28 GMT+7

Đang làm chủ quán cà phê nhưng muốn có nhiều lợi nhuận hơn, Hạnh mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho các con nghiện.

Ngày 8.5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đinh Thị Mỹ Hạnh (41 tuổi, ngụ P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 40 ngày 22.11.2019, đoàn kiểm tra liên ngành 178 TP.Vĩnh Long kiểm tra hành chính quán cà phê Sương Đêm, tại xã Tân Hội (nay là P.Tân Hội), TP.Vĩnh Long, do Hạnh làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên người Hạnh 93 bịch ni lông, bên trong chứa gần 70 gram ma túy.
Quá trình điều tra, Hạnh khai nhận số ma túy trên được mua của một người lạ ở TP.HCM với giá 18,35 triệu đồng để sử dụng, đồng thời phân nhỏ bán lẻ. Khi con nghiện có nhu cầu mua thì đến quán cà phê của Hạnh trả tiền, nhận "hàng". Từ lúc “hành nghề” đến ngày bị bắt, Hạnh đã bán hàng chục tép ma túy cho 5 người ngụ tại địa phương và tỉnh Đồng Tháp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.