Vòi rồng cao hàng trăm mét trên vùng biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
18/09/2019 17:35 GMT+7

Sáng 18.9, một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vùng biển Hà Tĩnh, gần với đất liền, được người dân phát hiện và dùng điện thoại ghi lại.

Chiều 18.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, nhiều người dân địa phương ở ven biển bất ngờ phát hiện một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ngoài khơi.
Thời điểm phát hiện vòi rồng, trên đất liền và vùng biển thuộc địa phận xã này trời động, mưa và mây đen bao phủ.
“Ngay sau khi vòi rồng xuất hiện, nhiều người dân đã dùng điện thoại quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, thu hút rất nhiều người xem. Rất may là vòi rồng nằm cách đất liền khoảng 3 hải lý và tan ngay trên biển sau khi xuất hiện khoảng 30 phút nên địa phương không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, sau khi vòi rồng biến mất thì trời mưa rất to”, ông Hùng nói.
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29.8, khi bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, 1 vòi rồng cũng xuất hiện khoảng 20 phút tại khu vực cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Thời điểm này, một số người dân nhìn thấy cũng dùng điện thoại quay clip rồi chia sẻ lên mạng xã hội.
Đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, tại xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) xảy ra lốc xoáy khiến 2 người bị thương, 42 nhà dân bị tốc mái và nhiều cột điện, hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nhận định, khả năng vòi rồng ở khu vực cảng Vũng Áng di chuyển vào đất liền và gây ra lốc xoáy tại xã Kỳ Hoa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.