Vụ 5 chiến sĩ công an bị thương ở Quảng Trị: Bắt tạm giam 4 bị can

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/08/2021 20:21 GMT+7

Ngày 25.8, sau khi khởi tố vụ án gây rối trật tự nơi công cộng khiến 5 chiến sĩ công an bị thương ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị), công an huyện vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam 4 bị can.

Tối 25.8, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận thông tin vừa bắt tạm giam 4 bị can trú tại xã Húc (H.Hướng Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng theo Điều 318 bộ luật Hình sự.
Cụ thể, lúc 17 giờ 45 phút, Cơ quan CSĐT Công an H.Hướng Hóa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Sa (29 tuổi), Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi, cùng trú tại thôn Ván Ri) và Hồ Văn Nô La (39 tuổi, trú tại thôn Tà Núc, cùng thuộc xã Húc).
Cả 4 bị can này đều liên quan đến vụ việc khiến 5 chiến sĩ công an bị thương.

Dân ném đá làm 2 cảnh sát cơ động và 3 công an xã bị thương

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương (TT.Khe Sanh) theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.
Việc di chuyển rất khó khăn do đường hẹp, người dân 2 bên đường lại dựng cọc tre, gia cố công trình. Để đảm bảo ứng phó với các tình huống phức tạp, có khoảng 50 người gồm lực lượng: Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an H.Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.
Tuy nhiên, khi xe chở cánh quạt vào tới thôn Ván Ri (xã Húc) thì vướng một số cây xanh, một số người yêu cầu chủ đầu tư thương lượng bồi thường. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày (23.8), nhiều người dân địa phương tập trung tại vị trí xe chở cánh quạt, la ó, ném đá vào xe và lực lượng chức năng.
Hậu quả, 2 Cảnh sát cơ động và 3 chiến sĩ công an của xã Húc bị thương, trong đó Trưởng công an xã Húc bị thương nặng ở vùng mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.