Vụ án mạng kinh hoàng tại TP.Đà Lạt: Tính mạng người chồng nguy kịch

28/01/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Người chồng trong vụ "Án mạng kinh hoàng: vợ chết thảm, chồng nguy kịch" xảy ra tại TP.Đà Lạt đang trong tình trạng nguy kịch, khó qua khỏi.

(TNO) Liên quan vụ "Án mạng kinh hoàng: vợ chết thảm, chồng nguy kịch" xảy ra tại TP.Đà Lạt, trưa 28.1, bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng) cho biết ông Vũ Minh Hồng (người chồng), đang được thở bằng máy và vẫn trong tình trạng nguy kịch.

 
Ông Hồng đang trong cơn nguy kịch

Chiều 27.1, sau khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, ông Hồng được phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ Nguyễn Minh Thu, người thực hiện ca mổ cho biết ca mổ kéo dài suốt 3 giờ liền.

Ông Hồng bị nứt sọ, dập não nghiêm trọng. Do được phát hiện và đưa đến bệnh viện quá muộn nên não bị tổn thương nặng, máu tụ thái dương đỉnh.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trưa 27.1, người dân thôn 4, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện bà Bùi Thị Hợp (52 tuổi) chết thảm sau nhà, gần trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình. Còn ông Vũ Minh Hồng (chồng bà Hợp) nằm hôn mê trên vũng máu.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà ông Hợp.

Kết quả khám nghiệm tử thi bà Hợp cho thấy, bà bị thương với hơn 10 vết chém trên đầu và thân thể, sau gáy bị một vết búa đóng đinh lún sâu.

Cơ quan chức năng đã tìm ra chiếc búa tang vật gần hiện trường vụ án mạng.

Các tủ đồ trong phòng khách và phòng ngủ của vợ chồng ông Hồng - bà Hợp bị cạy và xới tung tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định số tài sản bị mất gồm những gì vì lúc xảy ra án mạng trong nhà chỉ có hai vợ chồng.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Kẻ sát nhân bị nhân vật trong phim ám ảnh?
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo
>> Sát nhân sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.