Vụ 'chặt chém' du khách ở Nha Trang: Một nhà hàng bị phạt 750.000 đồng

12/02/2019 07:30 GMT+7

Nhà hàng Tháp Bà Làng Chài (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị phạt số tiền 750.000 đồng về hành vi 'không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm niêm yết giá theo quy định'.

Liên quan đến thông tin 2 nhà hàng ở Nha Trang bị tố “chặt chém” du khách, ngày 11.2, Đội quản lý thị trường số 1 Nha Trang đã lập biên bản và xử phạt nhà hàng Tháp Bà Làng Chài trên đường Phạm Văn Đồng số tiền 750.000 đồng về hành vi “không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm niêm yết giá theo quy định”.
Trước đó, ngày 8.2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một phiếu thanh toán tố nhà hàng Tháp Bà Làng Chài “chặt chém”, với món khổ qua xào 500.000 đồng/2 phần và mồng tơi 250.000 đồng/phần... Khi cơ quan chức năng kiểm tra, nhà hàng trên có niêm yết giá bán nhiều món ăn, nhưng 2 món mồng tơi và khổ qua xào không có trong bảng giá.
Đối với nhà hàng Hưng Phát trên đường Trần Phú bị tố với phiếu thanh toán thể hiện giá “cắt cổ”, như: 800.000 đồng cho 4 phần cơm trắng và 1,5 triệu đồng cho 3 phần trứng xào cà chua... Cơ quan chức năng cho biết vẫn đang kiểm tra, vì hiện nhà hàng đóng cửa nên phải kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh, xác định ai là chủ để làm rõ.
Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đã giao các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các vụ việc trên theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.