Vụ chìm tàu gây chết người ở hồ Đại Ninh: Đình chỉ hoạt động hút cát

31/05/2021 15:58 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi cát tại khu vực hồ thủy điện Đại Ninh của đơn vị chìm tàu hút cát làm chết 1 người.

Chiều 31.5, lãnh đạo H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết UBND tỉnh Lâm vừa có quyết định đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi cát tại khu vực hồ thủy điện Đại Ninh (H.Đức Trọng) của Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Diệp (gọi tắt là Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp), đơn vị xảy ra vụ chìm tàu hút cát làm chết 1 người vào ngày 21.5.2021.

Phối hợp tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát của Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp

ẢNH: LÂM VIÊN

Văn bản nêu rõ: “Đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp với thu hồi cát của Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp do để xảy ra tai nạn có một người tử vong”. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở TN-MT cùng các đơn vị có liên quan thực hiện việc đình chỉ hoạt động nêu trên của Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp.
Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 21.5, anh Phạm Văn Tứ (34 tuổi) cùng anh Nguyễn Văn Lực (38 tuổi), chị Phạm Thị Lanh (34 tuổi, cùng trú thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng) và anh Trần Văn Hà (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển tàu hút cát ra lòng hồ thủy điện Đại Ninh để khai thác cát.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy thời tiết xấu, 4 người này di chuyển tàu về bãi tập kết cát. Tuy nhiên, khi đến “ngã 3 tử thần” thì gặp mưa to, gió lớn nên tàu hút cát bị lật tại vị trí cách bờ khoảng 600 m, có độ sâu khoảng  40 m. Khi tàu bị chìm có 3 người ôm can nhựa, mặc áo phao nên may mắn thoát nạn. Riêng anh Tứ không có thiết bị cứu sinh nên tử vong. Sau 4 ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm người mất tích sau vụ chìm tàu ở “ngã ba tử thần” trên hồ Đại Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.