Vụ đập phá, đâm chém ở nhà hàng: Nhóm giang hồ được thuê, giá 500 triệu đồng

Công Nguyên
Công Nguyên
12/09/2019 07:15 GMT+7

Nguyễn Văn Hiền, một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm giang hồ được thuê tấn công, đập phá, đâm chém tại nhà hàng karaoke số 10 Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) với giá 500 triệu đồng.

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã bắt Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiền được xác định là một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm giang hồ tấn công, đập phá, đâm chém tại nhà hàng karaoke số 10 Nguyễn Công Trứ (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) vào chiều tối 8.8. Liên quan đến vụ án này, ngày 29.8, PC02 đã bắt giữ 10 người, xác định vợ chồng Nguyễn Văn Phước, Hàn Hoàng Thùy Trang (cùng 29 tuổi, ngụ Q.1) chủ mưu vụ việc.

Hỗn chiến kinh hoàng tại một nhà hàng ở TP.HCM, 2 người phụ nữ khom lưng che em bé

Theo điều tra, tháng 10.2017, ông Nguyễn Văn Hướng (40 tuổi, quê Hải Phòng) cho bà Nguyễn Thị Hà Đông (37 tuổi, quê Hà Nội) thuê nhà số 10 Nguyễn Công Trứ để mở nhà hàng karaoke trong 5 năm với giá 110 triệu đồng/tháng. Tháng 6.2018, ông Hướng bán ngôi nhà trên cho vợ chồng Phước, Trang. Phước và Trang cho bà Đông tiếp tục thuê nhà để kinh doanh karaoke.

Vợ chồng Phước, Trang

Tháng 11.2018, bà Đông đề nghị giảm giá thuê nhà xuống còn 90 triệu đồng/tháng nhưng vợ chồng Phước, Trang không đồng ý; yêu cầu bà Đông trả lại nhà để cho người khác thuê nhưng bà Đông không đồng ý. Để lấy lại nhà, vợ chồng Phước, Trang thuê nhóm giang hồ với giá 500 triệu đồng để gây áp lực. Chiều tối 8.8, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Văn Hiền cùng khoảng 30 người mang hung khí đến đập phá nhà hàng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.