Vụ gọi bạn bắn người trọng thương vì 'nhìn đểu': Khởi tố 2 nghi phạm

13/10/2017 16:15 GMT+7

Cho rằng anh Thôi "nhìn đểu" mình, Giang Mạnh Thắng gọi Nguyễn Thanh Bình mang súng tự chế đến bắn nạn nhân bị thương.

Sáng 13.10, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Giang Mạnh Thắng (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, cùng trú xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”.
Giang Mạnh Thắng tại cơ quan điều tra ẢNH: H.ANH

Cũng theo thượng tá Tiến, riêng hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, giám định làm rõ thêm nên chưa khởi tố.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 1.10, Thắng đang chơi bầu cua thì anh Văn Thôi (34 tuổi, ở thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng), đang nhậu gần đó, có nhìn Thắng.

Cho rằng anh Thôi “nhìn đểu” mình nên giữa Thắng và anh Thôi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thắng gọi điện cho Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, ở thôn Hà Nha, xã Đại Đồng) mang một khẩu súng tự chế đến.

Tại đây, Bình dùng súng bắn vào bụng anh Thôi, còn Thắng sử dụng một vật nhọn chém vào đầu anh Thôi khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, anh Thôi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Do vết thương nặng nên ngay trong đêm, nạn nhân tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.
Tại hiện trường lực lượng chức năng thu được 2 vỏ đạn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.