Vụ nhân viên ngân hàng chiếm tiền khách vay: Cân nhắc thanh tra đột xuất chi nhánh Thanh Khê

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/03/2021 11:35 GMT+7

Ngày 17.3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng yêu cầu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Thanh Khê báo cáo chi tiết vụ nhân viên chiếm giữ tiền khách vay, nếu không sẽ bị thanh tra đột xuất.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đang điều tra vụ khách hàng vay Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Thanh Khê 1,2 tỉ đồng nhưng chỉ nhận được 400 triệu đồng.
Công an quận đã mời làm việc nhân viên tín dụng Nguyễn Lâm Mạnh (27 tuổi, ngụ K402/16 Lê Duẩn, Q.Thanh Khê, làm việc tại ngân hàng từ 13.11.2018) và Mạnh đã thừa nhận chiếm giữ 800 triệu đồng.
Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Thanh Khê Nguyễn Xuân Nghiệm đã có báo cáo.
Theo đó, ngày 1.3, khách hàng Văn Phú Mỹ và Lê Thị Điệp (ngụ thôn Quảng Lăng 1, P.Điện Nam Trung, TX.Điên Bàn, Quảng Nam) đến chi nhánh Thanh Khê khiếu nại về về việc bị Mạnh tự ý giữ 800 triệu đồng.
Đây là số tiền trong gói ông Mỹ vay 1,2 tỉ đồng, được giải ngân từ 6.2 để bù đắp tiền mượn của bên thứ 3 (cá nhân) mua bất động sản. Chi nhánh Thanh Khê cũng xác nhận dư nợ của ông Mỹ hiện là 1,2 tỉ đồng, hiện đơn vị đã đề nghị các phòng ban phối hợp, điều tra làm rõ để phản hồi và xử lý khiếu nại.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, báo cáo của Ngân hàng Quốc tế chưa rõ ràng, yêu cầu báo cáo chi tiết hơn để có cơ sở báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Nếu không đáp ứng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng sẽ lập đoàn thanh tra đột xuất chi nhánh Thanh Khê Đà Nẵng để nắm bắt sự việc và xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.