Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết tại Đồng Tháp: Khoảnh khắc kinh hoàng

03/03/2021 20:59 GMT+7

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết xảy ra ngày 1.3 (Báo Thanh Niên đã phản ánh), chủ xe kiêm lái xe và lơ xe đều tử vong.

Liên quan đến tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Tháp khiến 3 người chết xảy ra ngày 1.3 (Báo Thanh Niên đã phản ánh), hình ảnh camera trích xuất từ một công ty nằm ngang địa điểm xảy ra tai nạn, do bạn đọc Báo Thanh Niên cung cấp, cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng của vụ tai nạn.
Thời điểm xảy ra tai nạn, một nhóm người dân đang đạp xe thể dục theo hướng từ cầu Vàm Cống về Vĩnh Long thì bất ngờ có 1 xe đạp rẽ sang đường.
Lúc này xe khách chạy cùng chiều phía sau chạy tới va chạm vào người chạy xe đạp, rồi lao sang đường bên trái và đụng tiếp vào cột điện và cây xanh ven đường. 

Khoảnh khắc tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết ở Đồng Tháp

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp: Vào lúc 5 giờ 5 phút ngày 1.3, trên tuyến Quốc lộ 54 tại Km16+200, thuộc ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, H.Lai Vung xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách BS 51B-172.73 và xe đạp. Người điều khiển xe khách là ông Nguyễn Hữu Lý, trên xe khách có chở thêm 4 người bao gồm: Ông Năm (phụ lái), Vũ (lơ xe) và 2 hành khách là ông Ni và 1 phụ nữ chưa rõ danh tính. Xe khách chạy theo hướng từ cầu Vàm Cống về Vĩnh Long, khi đến khu vực nêu trên thì va chạm với xe đạp do ông Trần Văn Ẩn điều khiển, sau đó lao qua lề trái đâm vào 2 trụ điện và 1 cây xanh ven đường.
Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Văn Ẩn chết tại chỗ; Mai Hoàng Vũ (lơ xe) chết trên đường đi cấp cứu và ông Nguyễn Hữu Lý (chủ xe, kiêm tài xế) chết tại bệnh viện. Trên xe khách có 4 người thì tất cả đều bị thương, bao gồm ông Năm, Sơn, Ni và người phụ nữ đi cùng bị thương (người này bỏ đi sau vụ tai nạn nên chưa xác định danh tính). Trong đó, ông Đoàn Văn Ni bị chấn thương nặng nhất được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Chiều ngày 3.3, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Nguyễn Hoàng Bảo, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp đã đại diện Ban ATGT tỉnh đã thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong và người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 54 khiến 3 người chết, 4 người bị thương xảy ra vào ngày 1.3.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn

Ảnh: TRẦN NGỌC

Cụ thể, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ sự mất mát người thân của gia đình 3 nạn nhân tử vong, gồm: Trần Văn Ẩn (59 tuổi, ngụ xã Tân Thành), Mai Hoàng Vũ (16 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, cùng thuộc H.Lai Vung) và Nguyễn Hữu Lý (46 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe của 3 trường hợp bị thương nặng trong vụ tai nạn gồm: ông Trần Văn Nam (44 tuổi), Đoàn Văn Ni (39 tuổi, cùng trú xã Tân Hòa, H.Lai Vung) và Nguyễn Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).
Đối với mỗi trường hợp tử vong trong vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 3 triệu đồng; người bị thương hỗ trợ 2 triệu đồng/người.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, xe khách BS 51B-172.73 còn hạn đăng kiểm và ông Lý có đầy đủ bằng lái theo quy định. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.