Vừa bước chân vào Việt Nam với số ma túy 'khủng', một người Lào đã bị tóm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/12/2019 18:36 GMT+7

Một nghi phạm người Lào đã bị lực lượng chức năng hai nước Việt - Lào tóm gọn khi vừa bước sang biên giới Việt Nam với tang vật là 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30.12, tại một vị trí cách bờ sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), lực lượng thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo, Đội trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) và Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) đã bắt giữ Xang Thong Buôi La Van (29 tuổi, trú bản Densavan, H.Sê Pôn, Savanakhet, Lào).

Thanh niên Lào ôm bao ma túy cực "khủng" vượt biên xuyên đêm

Nghi phạm người Lào bị tóm gọn

Ảnh: Đình Tiến

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện người này mang theo 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp.
Qua khai thác nhanh, người này khai nhận mua ma túy từ Lào và vận chuyển xuyên đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, sau đó tập kết sát biên giới, rồi móc nối với các đối tượng phía Việt Nam tìm cách tiêu thụ…

Nghi phạm người Lào cùng số tang vật được đưa về trụ sở cơ quan chức năng

Ảnh: Đình Tiến

Đại tá Phan Thanh Minh, Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết việc bắt giữ người này nằm trong giai đoạn 3 của chuyên án 1219 L, đã được lập từ nhiều tháng trước.
Hiện, lực lượng chức năng của phía Việt Nam vẫn phối hợp, hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ cho lực lượng chức năng Lào, tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan trong chuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.