Xâm nhập mặn đe dọa hàng ngàn héc ta lúa hè thu

04/05/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Trong những ngày qua, xâm nhập mặn ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu diễn biến phức tạp. Hàng ngàn héc ta lúa hè thu sớm ở hai tỉnh này đang bị nước mặn tấn công, xâm nhập sâu vào đất liền và hệ thống kênh thủy lợi.

Theo Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn H.Ngã Năm (Sóc Trăng), trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nước mặn từ hướng Bạc Liêu xâm nhập theo kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp, đi sâu vào vùng ngọt ổn định, chuyên sản xuất lúa của H.Ngã Năm.

Độ mặn đo được lên đến 9,6‰, có lúc cao hơn, đã đe dọa trực tiếp 14.000 ha lúa hè thu ở các xã Vĩnh Biên, Vĩnh Quới, thị trấn Ngã Năm.

Toàn bộ 9 cống ngăn mặn ở H.Ngã Năm đã đóng kín. Tuy nhiên, việc tỉnh Bạc Liêu điều tiết nước mặn vào để nuôi tôm ở vùng chuyển đổi (giáp ranh Sóc Trăng) đã làm hàng ngàn héc ta lúa hè thu sớm đối mặt với nguy cơ thiệt hại trắng.

Hiện có hàng trăm héc ta lúa hè thu ở Ngã Năm bị khô hạn. Thế nhưng, nông dân không thể bơm nước vào đồng do nguồn nước ở các tuyến kênh bị nhiễm mặn.

Tương tự, khoảng 2.000 ha lúa hè thu tại các xã Ninh Hòa, Ninh Quới A, Ninh Quới (H.Hồng Dân, Bạc Liêu) cũng bị nước mặn "uy hiếp".

Trước diễn biến phức tạp trên, ông Lê Thanh Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đã thành lập đoàn kiểm tra vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Ông cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bạc Liêu khẩn trương vận hành các cống dọc theo quốc lộ 1A để điều tiết nước, hạn chế thấp nhất xâm nhập mặn vào vùng ngọt ổn định của Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Trần Thanh Phong

>> Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề
>> Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho hạt gạo
>> Thanh niên giúp dân gặt lúa chạy bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.