Xây dựng trái phép ở Làng đại học Đà Nẵng: Lại 'hứa hẹn' sẽ tự tháo dỡ

Hữu Trà
Hữu Trà
09/09/2019 10:50 GMT+7

Ngày 9.9, ông Trịnh Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết ông Phan Đình Tín 'hứa' đến 15.9 sẽ tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại dự án Làng đại học Đà Nẵng.

Ông Trịnh Văn Lượng cho hay, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Phan Đình Tín tại khối phố Câu Hà (P.Điện Ngọc), UBND P.Điện Ngọc đã ra quyết định cưỡng chế.
“Ngày 30.8, UBND P.Điện Ngọc đã mời ông Phan Đình Tín đến trụ sở phường để công bố quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Trong buổi làm việc này, ông Phan Đình Tín nhận thấy sai phạm và hứa sẽ tự tháo dỡ. Thời hạn mà ông Tín đưa ra là đến 15.9.2019”, ông Trịnh Văn Lượng cho biết thêm.
“Đến 15.9, nếu ông Tín không tự tháo dỡ, UBND P.Điện Ngọc sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế”, ông Trịnh Văn Lượng khẳng định.
Cũng theo ông Lượng, phường đã 2 lần xử phạt hành chính về sai phạm của ông Phan Đình Tín và bản thân ông này cũng đã nhiều lần “hứa hẹn” sẽ tháo dỡ công trình không phép. Tuy nhiên, sau mỗi lần hứa hẹn, trên diện tích đất nông nghiệp rộng gần 10.000 m2 ở khối phố Câu Hà, ông Phan Đình Tín đã tự xây dựng nên một công trình đồ sộ có đầy đủ nhà ở, hồ cá, sân vườn, tường rào, cổng ngõ…

Dự án Làng đại học Đà Nẵng được phê duyệt năm 1997, hiện nhiều người lấn chiếm, xây dựng không phép

Ảnh: Hữu Trà 

Theo UBND P.Điện Ngọc, do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên không thể quán xuyến hết được tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực dự án Làng đại học Đà Nẵng. Dự án Làng đại học Đà Nẵng được phê duyệt quy hoạch vào năm 1997, với tổng diện tích 300 ha; trong đó tại P.Điện Ngọccó 190 ha, còn lại 110 ha nằm trên địa phận P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.