Xe 'hổ vồ' cán chết người rồi bỏ chạy

10/07/2016 14:58 GMT+7

Chiếc xe "hổ vồ" sau khi cán chết người đàn ông đi xe đạp đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay (10.7) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến một người đàn ông trung tuổi tử vong tại chỗ.
Thời điểm trên, chiếc xe HOWO (còn gọi là hổ vồ), mang biển số 29C-722.11, lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi đường Nguyễn Xiển. Khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu, tài xế đánh lái rẽ phải, do thiếu quan sát đã va chạm với một người đàn ông đi xe đạp. Người này bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ.
Thay vì dừng lại giải quyết vụ việc, tài xế trên đã rồ ga bỏ chạy theo đường Tố Hữu về hướng Dương Nội (Hà Đông).
tai-nan-giao-thong
Hiện trường người đàn ông đi xe đạp bị ô tô cán tử vong Ảnh Minh Chiến
Những người chứng kiến vụ việc đã thông báo cho tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hà Nội).
Sau hơn 3 km truy đuổi, lực lượng cảnh sát giao thông đã chặn bắt được chiếc xe gây tai nạn tại khu vực giao cắt đường Tố Hữu - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông).
Lái xe gây tai nạn là Nguyễn Trường Thăng (32 tuổi, trú tại Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Thời điểm gây tai nạn, chiếc xe “hổ vồ” này đang chở đầy đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.