Xe khách rơi xuống sông, 34 người chết

18/05/2012 08:18 GMT+7

(TNO) Đêm qua (17.5), một chiếc xe khách đang chạy theo hướng Buôn Ma Thuột - TP.HCM đã tông vào lan can bên phải cầu 14 (ranh giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông), sau đó rơi xuống sông Sêrêpôk khiến 34 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương nặng.

Chiếc xe khách bị nạn mang biển số 47V-2371 thuộc HTX Quyết Thắng (QL26, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) chạy tuyến Đắk Lắk - TP.HCM.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã khẩn trương cùng lực lượng cứu hộ phá kính cửa xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

Việc cứu các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do trời tối, xe nằm ở khoảng cách sâu so với mặt đường.

Công tác cứu hộ được triển khai suốt đêm qua. Đến 2 giờ sáng 18.5, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe.

Xe khách rớt sông Srêpôk, 34 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: V.Tiếp

Xe khách đâm gãy lan can cầu Srêpôk, 34 người thiệt mạng
Lan can cầu 14 bị xe tông bay mất - Ảnh:T.N.Q

Theo thông tin ban đầu từ hiện trường, có 34 người chết trong vụ tai nạn; 14 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Đến sáng 18.5, những người chết đã được đưa về nhà làm các thủ tục mai táng.

Một số người dân ở gần đó chứng kiến vụ việc cho rằng, do xe khách tránh một xe máy đi ngược chiều nên mất lái, đâm vào lan can cầu.

** Theo thông tin mới nhất Thanh Niên Online vừa nhận được, tính đến 13 giờ 30 phút hôm nay 18.5, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn là 34. Số người bị thương nặng đang phải điều trị ở bệnh viện là 21, trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thảm nạn ở cầu 14 Đắk Lắk 1
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm các nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị ở bệnh viện - Ảnh T.N.Quyền

Sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các kíp y bác sĩ trực cấp cứu phải tăng cường lực lượng, khẩn trương cứu chữa các nạn nhân.

Chị Trần Thị Thương là một trong số ít người còn tỉnh táo, bị thương ở phần đầu, đang được chữa trị trong phòng tiểu phẫu cho biết: “Trong xe khá đông người, tôi đang ngủ lơ mơ thì bỗng nghe tiếng xe tông vào thành cầu cái rầm, sau đó lộn mạnh xuống sông. Mọi việc diễn ra trong giây lát, đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Thảm nạn ở cầu 14 Đắk Lắk 1
Chị Đinh Thị Thanh Thủy bị thương nặng, hôn mê, trong khi chồng tử nạn - Ảnh T.N.Quyền

Trên chuyến xe định mệnh, phần lớn các nạn nhân đều quê ở các huyện M' Đrắk, Krông Pắk, Ea Kar (Đắk Lắk), có nhiều người thân trong một gia đình cùng bị nạn.

Chị Đinh Thị Thanh Thủy, 21 tuổi, trú huyện M' Đrắk, bị chấn thương nặng phần thân, nằm hôn mê trong phòng cấp cứu, trong khi chồng là Nguyễn Xuân Côi bị chết trong vụ tai nạn, đứa con gái 3 tuổi bị thương đang điều trị.

Một tài xế tên là Lê Công Bằng có vợ tên Trần Thị Thanh Trúc đi cùng xe đều tử nạn…

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành đã đến bệnh viện chia buồn, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. UBND tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cũng hỗ trợ khẩn cấp gia đình có người bị chết và bị thương trong vụ tai nạn với mức 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng...

Danh sách những nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách tại cầu 14

Các nạn nhân bị chết

1. Trần Thị Thanh Trúc, 40 tuổi, H.Krông Pắk (Đắk Lắk)

2. Trương Thị Điệu, 81 tuổi, H.Krông Pắk

3. Bùi Thị Thơ, 23 tuổi, H.Krông Pắk

4. Bùi Đức Quyền, 14 tuổi, H.Krông Pắk.

5. Nguyễn Đình Phương, 19 tuổi, H.Krông Pắk

6. Nguyễn Văn Biên, 19 tuổi, H.Krông Pắk

7. Nguyễn Văn, 43 tuổi, H.Krông Pắk

8. Nguyễn Đình Tú, 22 tuổi, H.Krông Pắk

9. Trương Văn Dũng, 29 tuổi, H.Krông Pắk

10. Nguyễn Thị Tố Linh, 22 tuổi, H.Krông Pắk

11. Lê Công Bằng, 39 tuổi, H.Krông Pắk

12. Nguyễn Ngọc Hiển, 21 tuổi, H.Ea Kar

13. Hoàng Thị Hồng, chưa rõ tuổi, H.Ea Kar

14. Hoàng Ngọc Thắng, 37 tuổi, H.Ea Kar

15. Nguyễn Ngọc Hiếu, 17 tuổi, H.Ea Kar

16. Hà Thị Lan, 47 tuổi, H.Ea Kar

17. Nguyễn Hữu Sơn, 21 tuổi, H.Ea Kar

18. Phạm Quang Thành, 19 tuổi, H.Ea Kar

19. Trần Quốc Hưng, 25 tuổi, H.M' Đrắk

20. Nguyễn Thị Thương Huyền, 20 tuổi, H.M' Đrắk

21. Ven A Lập, 42 tuổi, H.M' Đrắk

22. Trần Sử Thanh Hà, 24 tuổi, H.M' Đrắk

23. Đặng Văn Thuận, 29 tuổi, H.M' Đrắk

24. Lê Thị Thu Hà, 25 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

25. Nguyễn Xuân Côi, 25 tuổi, Bình Phước

26. Nguyễn Văn Kỳ, 41 tuổi, An Giang

27. Ngô Lâm Ngọc Thu, 40 tuổi, An Giang

28. Phạm Ngọc Lâm, 42 tuổi, Khánh Hòa

Có 6 người chưa rõ tên tuổi, đến trưa 18.5 chưa có người thân nhận về.

Những nạn nhân bị thương nhập viện

1. Trần Thị Hoài, quê Nghệ An

2. Nguyễn Thị Thu Thảo, 22 tuổi, H.Ea Kar

3. Trịnh Văn Mùi, 35 tuổi, H.M' Đrắk

4. Nguyễn Văn Khánh, 23 tuổi, H.M' Đrắk

5. Một bé trai 4 tuổi

6. Nguyễn Văn Chuyên, 60 tuổi, H.M' Đrắk

7. Trần Bá Tiến, 47 tuổi, Phú Yên

8. Lê Trần Ngọc Trâm, 7 tuổi, H.Krông Pắk

9. Phan Thị Thanh Lan, 17 tuổi, H.Krông Pắk

10. Nguyễn Nhật Trường, 32 tuổi, An Giang

11. Huỳnh Thị Mỹ Loan, 22 tuổi, H.Ea Kar

12. Cương Thị Trung Vinh, 22 tuổi, H.M' Đrắk

13. Nguyễn Hứa Xuyến, 17 tuổi, H.Krông Pắk

14. Nguyễn Mạnh Tuấn, 21 tuổi, H.Krông Pắk

15. Một bé gái mặc áo cam 6 tuổi, không rõ địa chỉ

16. Trần Văn Chuyên, 63 tuổi, Hà Tĩnh

17. Một bé gái 5 tuổi không rõ địa chỉ

18. Phạm Đình Duy, 17 tuổi, H.M' Đrắk

19. Lê Tiến Anh, 17 tuổi, H.Ea Kar

20. Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi, Tây Ninh

21. Đinh Thị Thanh Thủy, 21 tuổi, H.M' Đắk

T.N.Quyền

>> Xe du lịch đâm đuôi xe tải, 3 người chết
>> Sạt lở trên núi Cấm do địa chất
>> Xe buýt rơi xuống hồ, 14 học sinh thiệt mạng
>> Tai nạn trên đường cao tốc, 3 người tử vong
>> Xe lửa đâm xe tải ở miền nam Thái Lan
>> Xế "hộp" leo dải phân cách, húc gãy trụ đèn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.