Xem xét kiến nghị về cơ chế quản lý, đầu tư hạ tầng sân bay Báo Thanh Niên phản ánh

Chí Hiếu
Chí Hiếu
16/01/2019 09:07 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan nội dung Báo Thanh Niên phản ánh.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến cơ chế điều hành, quản lý hoạt động khai thác và đầu tư hạ tầng tại hai sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài mà Báo Thanh Niên phản ánh.
Thông báo nêu: Báo Thanh Niên điện tử số ra ngày 17.12.2018 nêu kiến nghị của TS Nguyễn Thiện Tống đề cập đến vấn đề cơ chế điều hành, quản lý hoạt động khai thác và đầu tư hạ tầng tại hai sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài do Tổng công ty Cảng hàng không VN quản lý còn nhiều bất cập.
Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Cảng hàng không VN khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 477/TB-VPCP ngày 26.12.2018.
Tại Thông báo 477, Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ GTVT phối hợp với Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, UBND TP.HCM xác định nguồn và kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cho các giai đoạn của dự án, từng công trình cụ thể tại khu vực phía nam và phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất như hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga 20 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa và các công trình bắt buộc phải đầu tư, xây dựng để kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào cảng hàng không, sân bay hiện hữu; đề xuất phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư cho từng danh mục công trình theo đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng (khuyến khích tư nhân đầu tư và ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện), bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, xây dựng của dự án, đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.