Xét xử đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc

12/07/2017 13:51 GMT+7

Lữ Văn Khăm cùng đồng bọn đã lừa bán 3 phụ nữ đồng bào thiểu số ở Quảng Nam sang Trung Quốc.

Sáng 12.7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử Lữ Văn Khăm (29 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2013, Khăm đã cấu kết với Lương Thị Mằn (28 tuổi), Lương Thị Lan (25 tuổi), Xên Văn Dần (30 tuổi), Cụt Văn Yên (35 tuổi), Lương Thị Khuyên (25 tuổi), Lò Văn Việt (36 tuổi), Cụt Văn Chơ (37 tuổi), Lữ Văn Chín (22 tuổi, tất cả đều ở H.Kỳ Sơn) để lập đường dây chuyên dụ dỗ các cô gái đồng bào thiểu số ở H.Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Trong một thời gian dài các nạn nhân gồm: Pơ Loong Bha (35 tuổi), A Rất Thị Thuận (31 tuổi), A Toanh Nooi (25 tuổi, tất cả đều ở  xã Cà Dy, H.Nam Giang), lần lượt bị Khăm và đồng bọn lừa bán.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách lần lượt bắt và tuyên án tù những người trong đường dây nói trên, riêng Lữ Văn Khăm trốn thoát và bỏ sang Lào.

Đến tháng 2.2017, khi Khăm từ Lào trở về quê ăn Tết Nguyên đán thì bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên xử sáng 12.7, Khăm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và HĐXX tuyên phạt Lữ Văn Khăm 6 năm tù giam, buộc hoàn trả số tiền hơn 20 triệu đồng trục lợi từ việc mua bán người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.