Xét xử tài xế xe cẩu gây cúp điện toàn miền Nam

11/05/2017 10:40 GMT+7

Bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, ngụ Trà Vinh), tài xế điều khiển xe cẩu gây sự cố làm mất điện 18 tỉnh, thành ở miền Nam vào tháng 5.2013 bị đưa ra xét xử.

Ngày 10.5, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.
Theo cáo trạng, ngày 22.5.2013, Thảo điều khiển xe tải cẩu để cẩu cây dầu cao trên 17 m, trong vườn ươm gần đường dây điện 500 KV đi qua thành phố mới Bình Dương (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Quá trình cẩu lên xe, ngọn cây dầu đã chạm vào đường dây điện gây ra sự cố phóng điện làm 18 tỉnh, thành khu vực miền Nam bị cúp điện hoàn toàn.
Tại phiên tòa, bị cáo Thảo đổ lỗi do vườn ươm của Công ty Becamex nằm dưới đường dây 500 KV là vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nên khi cẩu cây dầu lên đã chạm vào đường dây. Tuy nhiên, HĐXX xác định vườn ươm cây dầu nằm cách xa hành lang an toàn lưới điện 14 m so với quy định là 7 m.
Tập đoàn điện lực VN yêu cầu chủ phương tiện bồi thường 5 tỉ đồng. Viện KSND TP.Thủ Dầu Một đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù giam đối với Thảo.
Dự kiến ngày 17.5, tòa tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.