Xét xử vụ buôn lậu vàng: Trả lại 92 kg vàng vật chứng cho 2 bị cáo

22/01/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, chiều 22.1, phiên tòa xử vụ buôn lậu gần 400 kg vàng qua biên giới (đã được chuyển thành tội kinh doanh trái phép) diễn ra tại TAND huyện Châu Thành (Tiền Giang) bước vào phần tuyên án.

(TNO) Sau 2 ngày xét xử, chiều 22.1, phiên tòa xử vụ buôn lậu gần 400 kg vàng qua biên giới (đã được chuyển thành tội kinh doanh trái phép) diễn ra tại TAND huyện Châu Thành (Tiền Giang) bước vào phần tuyên án.

Buôn lậu vàng
Các bị cáo tại tòa

Theo đó, hai bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án là Nguyễn Ngọc Luân (56 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) bị phạt 1 năm, 9 tháng tù (được trừ thời gian bị tạm giam gần 1 năm) và bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Vân (48 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) bị phạt 1 năm 6 tháng tù (trừ thời gian bị tam giam gần 1 năm) về tội kinh doanh trái phép.

Hai bị cáo giữ vai trò tiêu thụ vàng là Phạm Tùng Nguyên (56 tuổi, ngụ phường 14, quận 5, TP.HCM) và Tiêu Khai Phến (45 tuổi, ngụ phường 14, quận 5, TP.HCM), cùng bị phạt 1 năm 4 tháng tù và được trừ thời gian bị tạm giam hơn 6 tháng.

Riêng các bị cáo vận chuyển vàng thuê gồm Lê Văn Don (55 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, An Giang), Hồng Đức Sanh (64 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) và Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) cùng bị phạt mức án 1 năm, 3 tháng, 22 ngày tù.

Nhưng cả 3 bị cáo đều bị tạm giam bằng với thời gian bị tuyên (từ 10.2.2010 đến 1.6.2011) nên xem như đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến mỗi người 30 triệu đồng. Đồng thời, tòa cũng tuyên tịch thu sung công quỹ 461 triệu đồng của Luân và 241,4 triệu đồng, 1.920 USD của Vân, bao gồm tiền thất thu thuế và thu lợi bất chính.

Riêng vật chứng là 92 kg vàng của Nguyễn Ngọc Luân (62 kg) và Nguyễn Thị Tuyết Vân (30 kg) bị bắt giữ ngày 4.2.2010, tòa tuyên trả lại cho 2 bị cáo.

Trong phần nhận định, thẩm phán Trương Thị Tuyết Linh, chủ tọa phiên tòa, nói: “Hành vi của các bị cáo cần phải nghiêm trị để răn đe ý thức chấp hành pháp luật. Nhưng xét thấy các bị cáo thật thà khai nhận hành vi phạm tội, bản thân không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Các bị cáo đã tự nguyên nộp tiền thất thu thuế của nhà nước và tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo”.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

>> Kiểu tố tụng làm ‘teo tóp’ một vụ án buôn lậu vàng cực lớn
>> Bộ Công an lên kế hoạch kiểm soát buôn lậu vàng
>> Buôn lậu vàng bằng… trực tràng
>> Chặt đứt đường dây buôn lậu vàng
>> Buôn lậu vàng, lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.