Xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà: 'Tội ác bị cáo gây ra là không thể tha thứ'

Trần Cường
Trần Cường
27/12/2019 18:19 GMT+7

Được nói lời sau cùng, phần lớn các bị cáo đều nhận tội, xin lỗi gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên và mong được giảm nhẹ tội, riêng vợ chồng Công - Thu và Vương Văn Hùng vẫn cho rằng mình bị oan.

Chiều 27.12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên cho phép 9 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên được nói lời sau cùng.

9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà nói lời sau cùng

Bước lên bục khai báo, bị cáo Vì Văn Toán xin lỗi gia đình nạn nhân và người dân trên cả nước. Bị cáo Toán nói bản thân rất ân hận trước tội lỗi mình đã gây ra cho gia đình nữ sinh Duyên. “Bị cáo mong cả nước xem phiên tòa ngày hôm nay thông cảm, và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ tội, cho mức án nhẹ nhất để có thể làm lại cuộc đời”, kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên nói.

Bị cáo Vì Văn Toán xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt

Ảnh Trần Cường

Là bị cáo thứ 2 nói lời sau cùng, Bùi Văn Công vẫn cho rằng mình bị oan và không có đề nghị gì khác.
Các bị cáo Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, xin được giảm nhẹ hình phạt, được sống để sớm trở về với gia đình.
“Tội ác mà bị cáo gây ra là không thể tha thứ”, bị cáo Lả nói.

Đề nghị 6 án tử hình trong vụ án hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà

Bùi Văn Công tiếp tục kêu oan khi được nói lời sau cùng

Ảnh Trần Cường

Bị cáo Cầm Văn Chương gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và hứa sẽ cố gắng vận động gia đình đền bù số tiền thiệt hại. “Cho dù nhỏ nhưng không có gì có thể bù đắp được mất mát quá lớn của gia đình bị hại”, bị cáo Chương nói và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Phạm Văn Dũng cũng gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. “Bị cáo còn bố mẹ già và con nhỏ, vợ con bị cáo vẫn đang phải ở căn nhà tình thương của bố mẹ”, bị cáo Dũng khóc.

Bùi Văn Công bất ngờ kêu oan khiến người dân phì cười

Về phía Vương Văn Hùng, bước lên bục khai báo nói lời sau cùng, Hùng không mong HĐXX khoan hồng, mà mong cơ quan chức năng, cơ quan điều tra điều tra lại vụ án, “bởi bị cáo không liên quan đến việc hiếp dâm, giết người”, bị cáo này nói, và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại vì đã hẹn nữ sinh tới nơi bắt cóc.

9 bị cáo trong vụ án, từ trái qua, từ trên xuống: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Bùi Thị Kim Thu, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Nhiệm và  Lường Văn Hùng

Ảnh Trần Cường

Mặc dù không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh bản thân vô tội, nhưng khi được nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Thị Kim Thu vẫn mong HĐXX xem xét lại cho đúng người đúng tội, vì một mực cho rằng "bị cáo không liên quan gì đến vụ án này”.
Về phía gia đình bị hại, ông Cao Văn Hường (bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên) mong HĐXX xử các bị cáo liên quan nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Khoảng 16 giờ 20, Chủ tọa Phạm Văn Nam quyết định kết thúc phiên xét xử ngày 27.12 và thông báo sẽ tuyên án các bị cáo vào 8 giờ sáng 29.12.

Bố của nữ sinh giao gà nói về những kẻ hiếp dâm, sát hại con gái mình

Ngày 26.12, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, ngụ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 26 - 28.12.
9 bị cáo bị đưa ra xét xử đều trú tại tỉnh Điện Biên, gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi) và Cầm Văn Chương (45 tuổi).
9 bị cáo này bị truy tố với các tội giết người; hiếp dâm; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; và không tố giác tội phạm.
Ngày 27.12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị mức án đối với 9 bị cáo, cụ thể:
Bị cáo Vì Văn Toán: tử hình về tội giết người, 11 - 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Bùi Văn Công: tử hình về tội giết người, 14 - 15 năm tù tội hiếp dâm, 11 - 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng đến 2 năm về tội tàng trữ ma túy, rút cáo trạng truy trố Công về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Vương Văn Hùng: tử hình về tội giết người, 9 - 10 năm tù tội hiếp dâm, 11 - 12 năm tù tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, rút cáo trạng truy tố tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Phạm Văn Nhiệm: tử hình về tội giết người, 12 - 13 năm tù tội hiếp dâm, 7 - 8 năm tù tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Lường Văn Hùng: tử hình về tội giết người, 14 - 15 năm tù tội hiếp dâm, 7 - 8 năm tù tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Lường Văn Lả: tử hình về tội giết người, 14 - 15 năm tù tội hiếp dâm, 7 - 8 năm tù tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Bị cáo Phạm Văn Dũng: 9 - 10 năm tù về tội hiếp dâm.
Bị cáo Cầm Văn Chương: 8 - 9 năm tù tội hiếp dâm.
Bị cáo Bùi Thị Kim Thu: 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù tội không tố giác tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.