Y án sơ thẩm 3 bị cáo kích động, gây náo loạn ở Phan Rí Cửa

Quế Hà
Quế Hà
17/07/2019 19:06 GMT+7

Sáng ngày 17.7, tại TP.Phan Thiết, TAND Bình Thuận xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng' đối với ba bị cáo gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong vào ngày 10.6.2018.

Cả 3 bị cáo này đã bị TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) kết án về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7.3, nhưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, từ khoảng 8 giờ đến 23 giờ ngày 10.6.2018, có rất nhiều người tụ tập trên QL1, khu vực Cầu Nam, thuộc thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh và khu vực cầu Sông Lũy, KP.Thanh Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa. Trong đó có các bị cáo Nguyễn Thị Liên (sinh năm 45 tuổi, trú Trảng Bom, Đồng Nai); Trần Hổ (39 tuổi); Phạm Thị Minh Thu (sinh năm 46 tuổi, cùng trú TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) cùng tham gia thực hiện hành vi hô hào, kích động đám đông, phá phách, gây náo loạn, cản trở các phương tiện giao thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến QL1A và khu vực cầu Sông Lũy thuộc địa bàn H.Tuy Phong làm cho nhiều phương tiện giao thông không thể lưu thông được trong một thời gian dài; sử dụng nhiều lại hung khí như: gạch, đá, gậy… tấn công các lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đến giải thích, vận động, ngăn chặn và yêu cầu giải tán nhưng các bị cáo không chấp hành mà còn la lối, tấn công ồ ạt vào lực lượng cảnh sát cơ động. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Minh Thu kháng cáo xin được xử án treo; bị cáo Trần Hổ kháng cáo giảm nhẹ hình phạt nhưng không có lý do chính đáng, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không thể chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo mà giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.
Tòa tuyên các bị cáo Phạm Thị Minh Thu 2 năm tù; Nguyễn Thị Liên và Trần Hổ - mỗi bị cáo 3 năm tù vì phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.