Y sĩ khiến 117 trẻ ở Hưng Yên bị sùi mào gà lãnh án 10 năm tù

11/04/2019 11:37 GMT+7

Ngày 10.4, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hiền (50 tuổi, trú H.Khoái Châu, Hưng Yên) 10 năm tù do vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh làm lây sùi mào gà cho 117 cháu bé.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng cho các nạn nhân.
Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2017, bị cáo Hiền là y sĩ, công tác tại Trạm y tế xã Mễ Sở (H.Văn Giang, Hưng Yên). Dù không có chuyên môn và giấy phép nhưng Hiền vẫn mở phòng khám tại nhà, thường thực hiện việc nong giãn bao quy đầu cho các cháu nhỏ. Do vi phạm các quy định về đảm bảo vệ sinh, bị cáo đã làm 117 cháu nhỏ bị lây sùi mào gà (vi rút gây bệnh được giám định viên phát hiện trong các dụng cụ chữa bệnh của bị cáo Hiền).
Trước đó, tại phiên xét xử ngày 5.4, đại viện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị mức án 9 - 10 năm tù đối với bị cáo Hiền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.