Thời thế đổi thay

24/06/2012 03:00 GMT+7

Dù người Anh đang rất phấn khích với hành trình của “tam sư” tại Euro 2012, nhưng nhiều khả năng sự thất vọng sẽ đến với họ vào rạng sáng mai.

Dù người Anh đang rất phấn khích với hành trình của “tam sư” tại Euro 2012, nhưng nhiều khả năng sự thất vọng sẽ đến với họ vào rạng sáng mai.

Tại Kiev vào rạng sáng mai, nếu không quan tâm đến màu áo của hai đội tuyển thì có thể sẽ có người nhầm lẫn. Đội chơi thận trọng, thực dụng trên sân không phải là “Squadra Azzurri” và đội chơi tấn công lại chẳng phải là “Tam sư”. Mọi chuyện đã thay đổi nhanh đến chóng mặt bởi ngay trước khi bước vào giải này, không ai nghĩ rằng những điều như thế lại xảy ra.  

Tuy nhiên, người ta vẫn có thể thông cảm cho đội tuyển Anh khi họ có rất ít thời gian để chuẩn bị cho VCK Euro 2012 nên phương án “an toàn trên hết” đương nhiên là lựa chọn số một. Và người ta chỉ có thể tung hô đội tuyển Ý qua lối chơi tấn công đẹp mắt mà họ đã thể hiện ở vòng bảng. Thế nhưng cái hay của người Ý là dù chơi tấn công nhưng họ vẫn duy trì được sự vững vàng ở hàng phòng ngự trong khi kiểu chơi thận trọng của người Anh đã khiến họ đánh mất sự sắc sảo trên mặt trận tấn công. Và đó có thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt ở trận tứ kết cuối cùng của Euro 2012.

Trận tứ kết 4, Anh - Ý 
 Người Anh cần phải cẩn thận trước biệt tài đá phạt của Andrea Pirlo - Ảnh: AFP

Do hậu vệ Chiellini phải vắng mặt vì chấn thương cùng tính chất quan trọng của trận đấu này nên nhiều khả năng HLV Prandelli sẽ quay lại với sơ đồ 3-5-2 từng giúp đội tuyển Ý chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha và hòa trong thế thắng trước Croatia. Nếu vậy, De Rossi sẽ được kéo xuống chơi ở vai trò hậu vệ bên cạnh Barzagli, Bonucci và trên hàng tiền đạo có thể là cặp Balotelli - Cassano.  Nếu làm vậy, vai trò Pirlo sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn so với trận thắng Ireland anh chơi không hay.    

Trong khi đó, vốn là người thận trọng, ông Hodgson sẽ không thay đổi về nhân sự lẫn lối chơi của đội tuyển Anh và hy vọng tiền đạo Rooney sẽ tỏa sáng sau khi đã trải qua một trận đấu khởi động khá thành công. Tuy nhiên, nếu như hàng tiền vệ Anh không chiếm lĩnh được thế trận trước tuyến giữa vượt trội về quân số của Ý thì Rooney sẽ phải lùi về khá sâu để kiếm bóng và tất nhiên sẽ đánh mất khả năng đe dọa khung thành của Buffon.  

Như thường lệ, đội tuyển Anh sẽ triển khai những đợt phản công trên hai cánh dựa vào tốc độ của Young và Milner hoặc những đường chuyền dài của Gerrard lên thẳng tuyến đầu cho Rooney hoặc Welbeck. Tương tự, những đường chuyền chính xác của Pirlo sẽ mở hướng tấn công cho đội tuyển Ý trong lúc Balotelli, Cassano cùng hai tiền vệ trung tâm khác sẽ thực hiện những pha phối hợp bóng ngắn đánh thẳng vào trung lộ của đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, do sự chặt chẽ được cả hai đội đẩy lên rất cao trong trận đấu này nên nhiều khả năng những tình huống cố định sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Tài đá phạt của Pirlo và Gerrard thì không cần phải bàn cãi nhưng những pha đá phạt góc cũng có thể để lại dấu ấn vì các bàn thắng bằng đầu vốn không khan hiếm ở Euro 2012. Với sở trường chơi bóng bổng, “tam sư” có thể buộc Buffon phải vào lưới nhặt bóng, nhưng hàng phòng ngự vốn thiếu chắc chắn của họ sẽ không thể đứng vững trước áp lực tấn công của đội tuyển Ý. Tỷ lệ cược: đồng banh, thắng 9. 

Phát biểu trước trận đấu

HLV Cesare Prandelli (Ý): “Tuyển Anh đang chơi thực sự chặt chẽ và kỷ luật dưới thời của Hodgson và họ còn nguy hiểm hơn với sự trở lại của Rooney trên hàng công. Tuy nhiên, Ý có thể thắng nếu như các cầu thủ chúng tôi giữ được phong độ ổn định và nắm được thế trận”.

 HLV Cesare Prandelli

Thủ môn Gianluigi Buffon (Ý): “Cơ hội chiến thắng là 50/50. Tuyển Anh đang có những điểm giống chúng tôi khi họ càng chơi càng tập trung qua từng trận đấu, đặc biệt trong phòng ngự. Chúng tôi phải thật cẩn trọng nếu muốn vượt qua họ và dĩ nhiên phải có thêm chút may mắn”.

 Thủ môn Gianluigi Buffon

HLV Roy Hodgson (Anh): “Ý là đội bóng đang thể hiện phong độ ổn định nhất giải đấu, nên sẽ rất ý nghĩa nếu chúng tôi giành chiến thắng. Nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, nhưng không có lý do gì phải sợ họ bởi các cầu thủ của chúng tôi có chất lượng tốt và đủ sức hóa giải lối chơi của họ”. 

HLV Roy Hodgson 

Tiền vệ Scott Parker (Anh): “Chúng tôi đã nghiên cứu một số trận đấu của tuyển Ý và họ thực sự là một đội bóng tốt. Vì thế, chúng tôi sẽ tập trung phát huy lối đá mạnh mẽ của mình và khai thác các điểm yếu của họ”.

 Tiền vệ Scott Parker

T.Ng (Theo UEFA.com)

Chuyên gia dự đoán

HLV Trần Công Minh: Anh thắng trong 90 phút

Anh gặp Ý luôn là những trận cầu đỉnh cao, nhưng thế trận sẽ không hay bởi hai đội phải chơi rất thận trọng. Tuy nhiên, tôi nghiêng về Anh, bởi đội bóng “tam sư” có nhiều giải pháp tấn công hơn. Một Rooney nhanh nhạy sẽ là chủ công giúp Anh giành chiến thắng. Trong khi đó, Ý quá phụ thuộc vào Pirlo nên có thể bị tuyển Anh với sự xuất sắc của Gerrard hóa giải. Dự đoán: Anh thắng 1-0 trong 90 phút.

 HLV Trần Công Minh

HLV Trần Minh Chiến: Ý́ thắ́ng 11 m luân lưu

 HLV Trần Minh Chiến

Cả Anh và Ý đều lấy nền tảng phòng thủ làm chính nên trận đấu sẽ không hay như mong đợi. Giải này, Anh chơi phòng ngự rất hay nên Ý sẽ khó thắng. Ngoài ra, dù Rooney chơi với phong độ tốt, nhưng cũng khó vượt qua “bê tông”  Ý, nên tôi nghĩ trận đấu sẽ hòa 0-0 trong 90 phút. Nếu dẫn được người Anh tới chấm 11 m, tuyển Ý với bản lĩnh của mình sẽ giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu.

Q.H (ghi)

Trần Tôn

>> UEFA tính chơi khăm tuyển Ý ?
>> Tuyển Ý lo sốt vó khi Barzagli chấn thương
>> Tuyển Ý rối ren
>> HLV Prandelli: Tuyển Ý sẵn sàng rút lui khỏi Euro 2012!
>> Tuyển Ý vừa đá vừa run
>> Tuyển Ý chao đảo vì nạn bán độ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.