Thời tiết hôm nay 6.7.2022: Bắc bộ mưa to xối xả, Trung bộ nắng như đổ lửa

06/07/2022 08:25 GMT+7

Thời tiết hôm nay 6.7 .2022: Bắc bộ hết nắng nóng, trời có mưa to đến rất to. Trong khi đó, Trung bộ vẫn có nắng nóng và nóng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm nay 6.7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5.7 đến 3 giờ ngày 6.7 phổ biến từ 10 - 30 mm, một số nơi trên 50 mm như: Yên Thế (Bắc Giang) 80 mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 63,8 mm; tại Tiên Yên (Quảng Ninh) 61,6 mm…

Dự báo các tỉnh Bắc bộ bao gồm Hà Nội sẽ có mưa to, đến rất to trong ngày hôm nay 6.7

Quàng Đạt

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 6.7 ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 -50 mm, có nơi trên 80 mm. Thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay 6.7 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Dự báo mưa giông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 - 9.7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh vùng núi Bắc bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết khu vực Trung Bộ hôm nay 6.7 và ngày mai 7.7 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 - 65 %, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C, từ 11 - 17 giờ. Cũng theo dự báo đến ngày 8.7, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng thu hẹp lại chủ yếu còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và giông, chiều và đêm cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C; vùng núi có nơi dưới 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.