Thời tiết khắc nghiệt chưa từng thấy tại Mỹ

27/06/2023 06:13 GMT+7

Hơn 50 triệu người tại nhiều tiểu bang miền nam nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, trong khi nhiều người khác đối diện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, giông kèm sấm sét, theo trang Axios ngày 26.6.

Tại bang Texas, nắng nóng kỷ lục bước sang tuần thứ ba, trong khi văn phòng Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) tại TP.San Angelo ghi nhận gió giật lên đến 103 km/giờ.

Thời tiết khắc nghiệt chưa từng thấy tại Mỹ - Ảnh 1.

Lốc xoáy gần thành phố Greenwood (bang Indiana, Mỹ) hôm 25.6

Reuters

TP.Del Rio ở Texas ghi nhận nhiệt độ lên đến 43,3 độ C hôm 25.6 (giờ địa phương) và là ngày thứ tám liên tiếp thành phố này ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Theo CNN, hơn 700.000 người tại khu vực đông nam Mỹ và thung lũng Ohio bị mất điện vào tối 25.6 do gió mạnh, mưa đá và lốc xoáy. Giông lốc và thiết bị hỏng tại một cơ sở của Cục Hàng không Liên bang (FAA) khiến gần 8.000 chuyến bay bị hoãn và gần 900 chuyến bay bị hủy ở khu vực Bờ Đông hôm 25.6. Trong vòng khoảng 1 giờ, FAA đã tạm dừng cất cánh tại các sân bay Baltimore/Washington International Thurgood Marshall, Ronald Reagan Washington và Dulles trong khu vực.

Dự kiến nhiệt độ cao ở mức nguy hiểm sẽ tiếp tục lan rộng tại khu vực Đại Bình nguyên, vùng trung và hạ thung lũng Mississippi cho đến giữa tuần.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.