Thời tiết khắc nghiệt ở Đông Bắc Á trước năm mới

Văn Khoa
Văn Khoa
01/01/2024 06:00 GMT+7

Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục hoành hành ở một số nước Đông Bắc Á, gây ảnh hưởng cho kế hoạch đi lại vào dịp cuối năm và đầu năm mới của nhiều người.

Tuyết rơi dày ở Hàn Quốc

Đài KBS hôm qua đưa tin có thể sẽ có mưa hoặc tuyết rơi ở khắp Hàn Quốc trong ngày 31.12.2023. Theo đó, tuyết có thể rơi dày từ 15 cm trở lên ở các khu vực ven biển phía đông của tỉnh Gangwon, gần biên giới với CHDCND Triều Tiên, và hơn 20 cm ở những khu vực miền núi. Nhiệt độ cao nhất vào chiều 31.12 ở Hàn Quốc được dự báo dao động từ 4 - 11 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt ở Đông Bắc Á trước năm mới- Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc tạimột công viên ở Seoul ngày 30.12.2023

Ảnh: Reuters

Trước đó, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã hứng đợt tuyết rơi nhiều nhất trong tháng 12 kể từ năm 1981, với độ dày lên đến 12,2 cm trong ngày 30.12.2023, theo Hãng tin Yonhap. Seoul đã ghi nhận độ tuyết rơi dày nhất trước đây là 18,3 cm vào ngày 19.12.1981. Cục Khí tượng Hàn Quốc cho hay cảnh báo tuyết rơi dày đặc đã có hiệu lực đối với toàn bộ thủ đô Seoul, một phần của tỉnh Kyunggi và tỉnh Gangwon. Đến 16 giờ ngày 30.12, cảnh báo mới được dỡ bỏ trên khắp Seoul nhưng vẫn còn hiệu lực đối với hầu hết các khu vực của tỉnh Gangwon, với lượng tuyết rơi từ 1 - 4 cm mỗi giờ ở nhiều khu vực trong tỉnh. Cảnh báo được đưa ra khi lượng tuyết rơi dự kiến đạt từ 5 cm trở lên trong vòng 24 giờ.

Tuyết rơi dày đã dẫn đến các vụ va chạm giao thông nhẹ trên khắp Seoul, và một tuyến đường 5 làn cùng một số đoạn đường khác đã bị hạn chế lưu thông. Giới chức Seoul đã phải điều động 4.689 người và 1.218 thiết bị để dọn tuyết ở thủ đô, theo Yonhap.

Sương mù bao phủ Trung Quốc

Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây ảnh hưởng cho kế hoạch đi lại của nhiều người ở Trung Quốc vào dịp cuối năm và đầu năm mới. Reuters đưa tin những người có kế hoạch đi lại vào dịp này trên khắp Trung Quốc phải đối mặt với khả năng giao thông bị gián đoạn sau khi Đài khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 29.12 cảnh báo sương mù bao phủ các khu vực từ tỉnh Hà Bắc ở phía bắc đến TP.Thượng Hải ở phía nam trong hơn 24 giờ.

Theo cảnh báo, sương mù dày đặc có thể xuất hiện ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải, dẫn đến tầm nhìn thấp dưới 200 m và dưới 50 m ở một số khu vực khác. Đã có tổng cộng hơn 600 chuyến bay bị hoãn do sương mù ở một số thành phố của Trung Quốc, theo ứng dụng theo dõi các chuyến bay Flight Master.

Thời tiết khắc nghiệt ở Đông Bắc Á trước năm mới- Ảnh 2.

Các tòa nhà chìm trong sương mù ở Thượng Hải vào ngày 29.12.2023

Ảnh: Reuters

Trung Quốc vừa trải qua một năm có thời tiết đầy khắc nghiệt. Cách đây hơn một tuần, hầu hết các khu vực ở Trung Quốc đã hứng chịu một đợt rét đậm lập lại kỷ lục với nhiệt độ dưới mức đóng băng, trái ngược với mùa hè, khi cái nóng như thiêu đốt với nhiệt độ lên tới 52 độ C hoành hành ở phía tây bắc nước này. Các cơn bão mùa hè cũng đã mang lượng mưa kỷ lục đến Bắc Kinh và gây lũ lụt ở nhiều nơi khác của Trung Quốc trong năm 2023.

Sau một năm hứng phải thời tiết khắc nghiệt như trên, ông Chu Bình, chuyên gia trưởng của Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc, dự đoán nước này có thể sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt khác và thời tiết khắc nghiệt gia tăng trong năm 2024, do hiện tượng thời tiết El Nino, theo Đài CCTV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.