Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng

Từng là thị trường ngách, thời trang cưới Việt dần trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng thu hút sự tham gia của nhiều nhà thiết kế, thương hiệu và mô hình trình diễn chuyên nghiệp.

Những năm gần đây, VN không chỉ được cả thế giới biết đến qua những đám cưới xa hoa của giới tỉ phú Ấn Độ mà còn qua những chiếc váy cưới Việt được các cô dâu nổi tiếng như Hề Mộng Dao, Marian Rivera chọn mặc. Trong khi các thương hiệu chuyên đồ cưới như Joli Poli, Lecia, Hacchic, Linh Nga... mạnh mẽ vươn ra thị trường quốc tế thì còn có một làn sóng mới các nhà thiết kế (NTK) và thương hiệu trẻ cũng chuyển hướng phát triển thêm mảng thời trang áo cưới.

Mùa cưới 2026 sôi động

Mùa cưới năm 2026 rất sôi động với nhiều hoạt động trình diễn, lễ hội, triển lãm, tuần lễ thời trang cưới. Chương trình Tuần lễ cưới ứng dụng - Vietnam Wedding Week (22 - 23.8) có sự tham gia của hàng chục ngành nghề liên quan, đặc biệt thu hút qua sàn diễn Vietnam Bridal fashion show - nơi các NTK Lưu Việt Anh, Lâm Lâm, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Hòa, Thanh Hồ... giới thiệu bộ sưu tập cưới mới; chương trình Wedding Workshop - The Art of Beginning (22 - 23.8) kết hợp các thương hiệu áo dài cưới, váy cưới, tổ chức sự kiện cưới...; Workshop The Studio DNA (26.8) chuyên về định hướng hình ảnh ngành cưới.

Một gương mặt mới của thời trang cưới (bridal) là NTK Đỗ Long. Anh vừa tổ chức show The Prime giữa tháng 8, giới thiệu bộ sưu tập cưới đầu tay với 34 thiết kế. Đỗ Long cho biết sau nhiều năm tập trung vào trang phục tiệc tối, thảm đỏ, trang phục may sẵn và thiết kế mang tính trình diễn, anh muốn bước sang một chương mới với áo cưới. "Tôi muốn giới thiệu hình ảnh một cô dâu hiện đại, tự do, gợi cảm và có cá tính riêng thay vì đặt cô ấy trong những khuôn mẫu quá quen thuộc của thời trang cưới", anh nói.

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 1.

NTK Đỗ Long trong show thời trang giới thiệu BST váy cưới đầu tay “The Prime”

Ảnh: NTK cung cấp

Trước đó, các NTK Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Hà Thanh Việt... cũng gây chú ý khi cho ra mắt những bộ sưu tập áo cưới đầu tay đặc sắc sau nhiều năm làm nghề và gây dựng thương hiệu. 

Theo NTK Đỗ Long, với các đơn vị có thế mạnh về trang phục thủ công đính kết thì việc bước vào lĩnh vực bridal gần như là hiển nhiên. Ranh giới giữa váy cưới, thời trang thảm đỏ và haute couture (may đo cao cấp) ngày càng gần. Cô dâu hiện đại tiếp cận nhanh với xu hướng quốc tế và yêu cầu về thời trang cũng cao hơn trước. Tuy nhiên, bridal vẫn là một lĩnh vực có tính đặc thù. Một chiếc váy đẹp trên sàn diễn chưa chắc đã là một chiếc váy cưới tốt. 

"Thời trang cưới VN chỉ có thể trở nên chuyên nghiệp khi mỗi NTK, mỗi thương hiệu xác định rõ bản sắc riêng", NTK Đỗ Long nhận xét. Theo anh, khi thị trường càng phát triển thì việc các thương hiệu cùng chạy theo một xu hướng sẽ khó tạo ra giá trị lâu dài.

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 2.

Một thiết kế váy cưới của NTK Đỗ Long

Ảnh: NTK cung cấp

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 3.

Váy cưới đính kết xà cừ của Das La Vie giúp thương hiệu được xuất hiện trên tạp chí Vogue Philippines

Ảnh: NTK cung cấp

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 4.

Người mẫu Hề Mộng Dao diện váy cưới của Montsand

Ảnh: NTK cung cấp

Sự chuyển mình của ngành còn được nhìn thấy qua sự nở rộ của các chuỗi sự kiện trình diễn chuyên nghiệp. 15 NTK chuyên và không chuyên áo cưới như Chung Thanh Phong, Lê Ngọc Lâm, Trương Thanh Hải, Adrian Anh Tuấn, Vũ Việt Hà, Phạm Đăng Anh Thư... cùng xuất hiện ở Vietnam Wedding Fest; Chương trình The Art of Harmony mang đến trải nghiệm thời trang cưới cao cấp của Hacchic, Kim & KIM và Kim Bespoke... 

Thương hiệu thời trang và các ngành nghề liên quan đang cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái phát triển chung, nơi chiếc váy cưới trở thành một mảnh ghép quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo.

Định vị thời trang cưới Việt trên bản đồ quốc tế

Dù có hướng đi chính là thời trang hằng ngày và thời trang trình diễn sân khấu nhưng nhiều nhãn hiệu thời trang Việt như Das La Vie, Crushie, Must Have, SBHN... cũng đã tạo được dấu ấn riêng với thời trang cưới. Ngoài hiệu ứng từ các mạng xã hội thì sự ghi nhận của truyền thông nước ngoài trở thành một tín hiệu tốt cho thời trang cưới Việt trên thị trường quốc tế.

Trong bài viết giới thiệu 14 NTK váy cưới tốt nhất châu Á (The Wed's 14 Best Bridal Designers in Asia) xuất bản vào tháng 5.2026, tạp chí danh bạ cưới Thewed.com gọi tên nhiều thương hiệu Việt như Linh Doan Atelier, Das La Vie, Hương Boutique, Ragged Romances và Chou Bridal. Đỗ Long và nhiều NTK cho rằng thời trang cưới còn nhiều dư địa để phát triển cả ở trong và ngoài nước.

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 5.

Một thiết kế váy cưới của Montsand

Ảnh: NTK cung cấp

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 6.

Thiết kế từ bộ sưu tập cưới đầu tay của NTK Hà Thanh Việt

Ảnh: NTK cung cấp

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 7.

Váy cưới từ thương hiệu local brand Must Have

Ảnh: NTK cung cấp

Thời trang cưới Việt: Từ thị trường ngách đến ngành sáng tạo giàu tiềm năng - Ảnh 8.

Áo dài của NTK Vũ Việt Hà trình diễn tại “Vietnam Wedding Fest”

Ảnh: NTK cung cấp

Trải qua hơn một thập niên phát triển, thương hiệu Hacchic đã vươn mình từ một cửa hàng váy cưới nội địa thành một nhà mốt danh tiếng. Nhà sáng lập Trà Linh cho biết vào tháng 5.2026, đơn vị mở showroom tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mang thời trang VN ra thế giới. 

Chị cho rằng việc thời trang cưới ngày càng thu hút nhiều NTK và nhãn hiệu nội địa tham gia là một tín hiệu tích cực cho thấy thị trường cưới đang phát triển và khách hàng ngày càng coi trọng giá trị thiết kế. Thị trường sôi động, khách hàng có thêm lựa chọn sẽ thúc đẩy các thương hiệu không ngừng đổi mới.

Thời trang VN nói chung và thời trang cưới đã và đang có nhiều lợi thế. Từ đội ngũ nghệ nhân thủ công có kỹ năng tinh xảo, chi phí sản xuất cạnh tranh và ngày càng có thêm nhiều NTK trẻ có tư duy sáng tạo tốt. 

Tuy nhiên cái thiếu mà hầu hết các đơn vị nhìn nhận là sự kết nối để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Ngành thời trang cưới cần xây dựng những thương hiệu đủ mạnh để khách hàng quốc tế chủ động tìm đến VN đặt váy cưới thay vì chỉ phục vụ thị trường trong nước. Cần kết nối thời trang cưới với du lịch để chuyến đi đặt váy có thể trở thành một hành trình trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, chụp ảnh cưới, tổ chức lễ cưới và tuần trăng mật. Khi đó, giá trị mang lại không chỉ nằm ở chiếc váy mà là trải nghiệm mang dấu ấn VN. Từ đó thời trang cưới có thể góp phần đưa VN trở thành điểm đến của du lịch cưới trong tương lai.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.