Chiến sự Ukraine ngày 849: Mỹ ‘bật đèn xanh’, Ukraine tấn công nhiều mục tiêu Nga

Khánh An
Khánh An
22/06/2024 03:40 GMT+7

Ukraine tấn công nhiều mục tiêu ở Nga trong bối cảnh Lầu Năm Góc không còn giới hạn việc chỉ dùng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công các mục tiêu bên kia biên giới giáp với Kharkiv.

Chiến sự Ukraine ngày 849: Mỹ ‘bật đèn xanh’, Ukraine tấn công nhiều mục tiêu Nga- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng UAV tại vùng Kharkiv

REUTERS

Reuters ngày 21.6 đưa tin Lầu Năm Góc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ cung cấp tấn công lực lượng Nga khai hỏa vào binh sĩ Ukraine tại bất cứ nơi đâu bên kia biên giới, chứ không chỉ phần lãnh thổ Nga gần vùng Kharkiv.

Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã lặng lẽ ủy quyền cho Kyiv phóng vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Tuy nhiên, các quan chức khi đó nói rằng quyết định của ông Biden chỉ áp dụng cho các mục tiêu gần biên giới với khu vực Kharkiv.

Mỹ đã mở rộng chính sách cho phép Ukraine phản công vào Nga

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho hay mặc dù không có thay đổi nào về chính sách, việc Ukraine sử dụng vũ khí chống lại quân đội Nga không chỉ giới hạn ở gần Kharkiv về phía Nga.

"Đó là cách tự vệ và vì vậy việc họ có thể làm điều đó là hợp lý", theo ông Ryder.

Theo Đài RT, Nga nhiều lần cảnh báo về việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ và các đồng minh cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow cho rằng những cuộc tấn công như thế sẽ bị xem như việc phương Tây trực tiếp tham dự vào xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow không loại trừ việc cung cấp vũ khí cho các nước khác, nhằm đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga

Quân đội Ukraine cho biết đã điều các máy bay không người lái (UAV) tấn công 4 nhà máy lọc dầu, các trạm radar và các mục tiêu quân sự khác ở Nga vào những giờ đầu ngày 21.6.

Chiến sự Ukraine ngày 849: Mỹ ‘bật đèn xanh’, Ukraine tấn công nhiều mục tiêu Nga- Ảnh 2.

Khói bốc lên tại một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Krasnodar do bị UAV tấn công

REUTERS

Theo đó, các UAV đã tấn công các nhà máy lọc dầu Afipsky, Ilsky, Krasnodar và Astrakhan. Ngoài ra, các trạm radar và trung tâm tình báo điện tử của Nga ở vùng Bryansk và Crimea cũng bị tấn công.

Ngoài ra, Ukraine còn tấn công kho UAV và những khu vực chuẩn bị của Nga ở vùng Krasnodar.

Mỹ xác nhận Ukraine dùng tên lửa Patriot bắn rơi máy bay cảnh báo từ xa A-50 của Nga

Quan chức Andrei Doroshevsky tại một quận ở Krasnodar cho hay một UAV lao vào nhà máy lọc dầu Ilsky, khiến ít nhất 2 người bị thương và gây một vụ cháy nhỏ. Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu chính phía nam Nga với công suất lọc 6,6 triệu tấn dầu thô hằng năm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.6 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 70 UAV của Ukraine ở biển Đen và Crimea, bên cạnh việc phá hủy 6 xuồng không người lái của Ukraine ở biển Đen.

Nga sẽ phát triển vũ khí hạt nhân

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.6 cho hay nước này sẽ duy trì việc phát triển vũ khí hạt nhân để răn đe và sẽ cung cấp những vũ khí, UAV hiện đại cho lực lượng đang tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Phát biểu được ông đưa ra tại Điện Kremlin trong buổi lễ có sự tham dự của các học viên quân sự mới tốt nghiệp, cảnh sát và các học viện tình báo.

"Chúng ta có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới", ông phát biểu, ám chỉ tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không.

Trong diễn biến liên quan, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay Nga sẵn sàng thảo luận về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START) với Mỹ nếu Washington ngừng cung cấp vũ khí và không để Ukraine gia nhập NATO.

Đa số nước tham dự đồng ý tuyên bố chung của hội nghị hòa bình Ukraine

Viết trên Telegram, ông Medvedev lưu ý rằng Mỹ nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước mới nhằm cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều này chỉ có thể thực hiện được sau khi Mỹ từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn việc nước này gia nhập NATO.

Liên quan đối thoại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin cởi mở về đối thoại an ninh với Mỹ, nhưng phải "toàn diện" và bao gồm chủ đề Ukraine.

Ông nói rằng cuộc đối thoại như vậy là cần thiết vì có nhiều vấn đề liên quan an ninh toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.