Ông Putin muốn giảm nhập khẩu, giảm sử dụng tiền phương Tây

Khánh An
Khánh An
07/06/2024 21:28 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn mở rộng đáng kể thị trường tài chính Nga, cắt giảm việc sử dụng tiền tệ phương Tây.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 27 được tổ chức tại TP.Saint Petersburg (Nga) ngày 7.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố những chiến lược kinh tế quan trọng về đối nội và đối ngoại, trong đó có việc giảm lệ thuộc vào phương Tây.

Sau khi hoan nghênh hơn 12.000 khách tham dự từ nhiều nước, gồm các chính trị gia, doanh nhân và những người nổi tiếng, nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng hiện có một cuộc đua thật sự giữa các nước nhằm củng cố chủ quyền.

Tăng trưởng kinh tế Nga vượt mức trung bình toàn cầu

"Chúng tôi thấy một cuộc chạy đua thực sự giữa các quốc gia nhằm củng cố chủ quyền của mình trên 3 cấp độ chính - nhà nước, giá trị văn hóa và kinh tế", Sputnik dẫn lời ông phát biểu.

Ông Putin nhắc lại việc Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới về sức mua tương đương, bên cạnh thành tựu quan trọng là cải thiện cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng cường chính sách trọng cung.

Ông Putin muốn giảm nhập khẩu, giảm sử dụng tiền phương Tây- Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg vào ngày 7.6

REUTERS

Cụ thể, vào năm 2023, tăng trưởng GDP của Nga được thúc đẩy 45,5% từ các lĩnh vực cơ bản, phi hàng hóa, ông lưu ý.

Theo Tổng thống Putin, Nga cần cắt giảm nhập khẩu, đẩy mạnh việc sử dụng các loại tiền tệ ngoài phương Tây trong thương mại, đồng thời kêu gọi mở rộng thị trường tài chính trong nước.

Ông cho biết thương mại với châu Á tăng vọt và gần 40% giao dịch thương mại với bên ngoài của Nga hiện dùng đồng rúp, trong khi tỷ lệ sử dụng đồng USD, euro và các tiền tệ phương Tây khác sụt giảm.

Nga sẽ tìm cách tăng cường tỷ lệ thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ của các nước BRICS, theo Reuters dẫn lời Tổng thống Putin. Ông cho rằng BRICS rất có tiềm năng bổ sung thêm thành viên. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS là tổ chức quốc tế bao gồm các nước thành viên như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Ngoài ra, ông cho rằng Nga cần giảm nhập khẩu bằng cách tạo ra sản xuất cạnh tranh và tăng cường đầu tư vào tài sản cố định thêm 60% vào năm 2030. Ông nói thêm rằng giá trị của thị trường chứng khoán Nga sẽ tăng gấp đôi vào cuối thập niên này và chiếm tới 2/3 GDP của Nga.

Cuối bài phát biểu, ông đề cập các vấn đề phục hồi các điểm di sản văn hóa, lịch sử, phát triển du lịch nội địa, đảm bảo hiệu quả và công bằng đối với các biện pháp chính sách xã hội, bao gồm việc giảm nghèo và cải thiện thu nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.