Chiến sự Ukraine ngày 821: Rộ tin ông Putin muốn ngừng bắn, không mong ‘chiến tranh bất tận’

Khánh An
Khánh An
25/05/2024 05:20 GMT+7

Các nguồn tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thỏa thuận ngừng bắn và duy trì các giới tuyến hiện tại, trong khi Ukraine cho rằng đó là bình luận nhằm làm gián đoạn hội nghị hòa bình sắp tới tại Thụy Sĩ.

Chiến sự Ukraine ngày 821: Rộ tin ông Putin muốn ngừng bắn, không mong ‘chiến tranh bất tận’- Ảnh 1.

Tổng thống Putin nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Ukraine

AFP

Hãng Reuters ngày 24.5 dẫn các nguồn tin Nga cho hay Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng một thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện công nhận các giới tuyến hiện đang giao tranh.

Tuy nhiên, nguồn tin nói ông tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục chiến dịch nếu Ukraine và phương Tây không phản hồi.

Tổng thống Nga nêu điều kiện để ngừng bắn ở Ukraine?

"Ông Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng cũng sẵn sàng ngừng bắn", theo một nguồn tin.

Trả lời đề nghị bình luận về thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rõ rằng Nga cởi mở đối với đàm phán để đạt được các mục tiêu, chứ không muốn "chiến tranh bất tận".

Phát biểu vào cùng ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Minsk (Belarus), Tổng thống Putin nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Ukraine và đối thoại hòa bình cần được khôi phục dựa trên lẽ thường, nhưng "phải đối phó tính hợp pháp của lãnh đạo Ukraine" vì Nga "nhận thấy tính hợp pháp của người lãnh đạo Ukraine đã hết". 

Việc bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belousov vào tuần trước làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga được một số nhà phân tích chính trị và quân sự phương Tây coi là chủ trương đặt nền kinh tế Nga vào tình thế chiến sự lâu dài nhằm giành chiến thắng trong một cuộc xung đột kéo dài.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, ông Putin sẵn sàng nhân cơ hội về đà tiến triển hiện tại của Nga để kết thúc cuộc chiến. Họ không bình luận trực tiếp về tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng tới nhằm thống nhất quan điểm quốc tế về cách chấm dứt chiến sự. Các cuộc đàm phán được triệu tập theo sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cho rằng ông Putin không nên tham dự.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng những bình luận về việc ông Putin đồng ý ngừng bắn là nhằm làm trở ngại cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sắp tới.

Đến nay, Thụy Sĩ chưa mời Nga. Moscow nói rằng các cuộc đàm phán không đáng tin cậy nếu không có sự hiện diện của mình ở đó.

Về phía Mỹ, Reuters tối 24.5 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O'Brien nói rằng Mỹ chưa thấy Tổng thống Putin quan tâm đến hòa bình ở Ukraine vào thời điểm này.

Quan chức Nga nói tổng thống Ukraine là 'mục tiêu quân sự' chính đáng

Diễn biến mới ở Kharkiv

Trang tin The Kyiv Independent ngày 24.5 đưa tin các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine trong vòng 24 giờ qua khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 48 người bị thương, chủ yếu tại tỉnh Kharkiv.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa S-300 nhằm vào Kharkiv đã đánh trúng một xưởng in, khiến 7 nhân viên thiệt mạng. Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết 21 người dân khác bị thương.

Trong ngày 23.5 và rạng sáng 24.5, có thêm 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương tại tỉnh Kharkiv, trong đó có một cậu bé 11 tuổi.

Liên quan tình hình Kharkiv, quân đội Ukraine cho biết đã chặn cuộc tấn công của Nga và giờ đây đang tấn công lực lượng đối phương.

Trong ngày 24.5, Tổng thống Zelensky đã đến Kharkiv, gặp gỡ các lãnh đạo quân sự cấp cao tại đây và đến một nhà in trúng tên lửa Nga một ngày trước đó khiến 7 người thiệt mạng.

"Hôm nay tôi đang ở Kharkiv... Tôi cũng nhận được thông tin cập nhật về các hoạt động quốc phòng, đặc biệt là ở khu vực Vovchansk, cũng như việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại", ông viết trên mạng xã hội X.

Dự kiến ông Zelensky sẽ đến Tây Ban Nha vào ngày 26.5 và gặp Vua Felipe, Thủ tướng Pedro Sanchez vào một ngày sau đó.

Tại tỉnh Dnitropetrovsk, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh Nga tại huyện Nikopol khiến 2 người bị thương và gây thiệt hại một tòa nhà, một cửa hàng và các xe hơi, theo tỉnh trưởng Serhii Lysak.

Ngoài ra, phía Ukraine cho hay các cuộc tấn công của Nga khiến 2 người bị thương tại tỉnh Donetsk và một người thiệt mạng tại tỉnh Zaporizhzhia. Các tỉnh Chernihiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv và Sumy cũng bị tấn công, nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào dân thường Ukraine.

Trong một diễn biến khác, hãng TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Uzbekistan từ ngày 26-27.5, quốc gia thứ 3 ông đến trong nhiệm kỳ mới sau Trung Quốc và Belarus. Theo hãng RIA Novosti, Nga đang chuẩn bị cho chuyến thăm tiếp theo của ông Putin đến CHDCND Triều Tiên.

Vì ông Trump mà Tổng thống Putin sẽ thả phóng viên Mỹ?

Thêm nhóm phi công F-16 Ukraine tốt nghiệp

Tờ Politico ngày 23.5 đưa tin nhóm phi công Ukraine đầu tiên vừa tốt nghiệp chương trình huấn luyện F-16 ở Arizona (Mỹ).

Phát ngôn viên Erin Hannigan của Lực lượng Vệ binh quốc gia Không quân Mỹ chưa tiết lộ số phi công tốt nghiệp hay thời điểm chính xác "do nhiều thận trọng về sự an toàn của họ".

Các phi công này giờ đây sẽ di chuyển đến châu Âu để đào tạo thêm.

Ukraine dự kiến nhận được hàng chục máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất từ Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và Na Uy. Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cam kết hỗ trợ các phi công Ukraine đào tạo trong khuôn khổ liên minh máy bay chiến đấu.

Các phi công Ukraine đầu tiên bắt đầu khóa huấn luyện tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Morris ở Arizona vào tháng 10.2023. Ngoài ra, còn có những phi công khác đang được đào tạo ở Đan Mạch và Romania.

Bộ Quốc phòng Hà Lan mới đây thông báo 10 quân nhân Ukraine đầu tiên đã hoàn thành khóa huấn luyện bảo trì F-16 tại Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.