• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đêm mai xuất hiện "trăng xanh"

30/08/2012 09:59 GMT+7

(TNO) Đêm 31.8, trăng xanh sẽ xuất hiện sau chu kỳ khoảng hai hoặc ba năm một lần.

Tại Việt Nam, giới yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng mặt trăng tròn xuất hiện hai lần trong một tháng dương lịch, hay còn gọi là trăng xanh, vào lúc 20 giờ 58 phút tối 31.8.


Trăng xanh là khái niệm chỉ hiện tượng trăng tròn không ăn khớp với một tháng dương lịch - Ảnh: NASA

Theo anh Đặng Tuấn Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), tháng 8.2012 là tháng trăng tròn xuất hiện hai lần.

Mặt trăng tròn lần thứ hai sẽ được gọi là trăng xanh. Ngày 2.8, trăng tròn đã xuất hiện lần thứ nhất trong tháng, đến ngày 31.8, trăng tròn xuất hiện thêm một lần nữa.

Được biết, trăng xanh (blue moon) là khái niệm chỉ hiện tượng trăng tròn không ăn khớp với một tháng dương lịch.

Theo Wikipedia thì thường một năm dương lịch có 12 lần trăng tròn, trùng hợp mỗi tháng có một lần trăng tròn. Nhưng do mỗi năm dương lịch dài hơn năm âm lịch 11 ngày nên những ngày này dần dồn lại để sau khoảng hai hoặc ba năm lại có thêm một lần trăng tròn.

Khánh Long

 >> Con người và mặt trăng
>> Người đầu tiên lên mặt trăng qua đời
>> Cờ Apollo vẫn đứng vững trên mặt trăng
>> Bụi mặt trăng chứa đầy phóng xạ
>> Giao thừa 2010 là “ngày trăng Xanh”
>> Trăng xanh

Top
Top