EURO 2024: Những kỷ lục của Toni Kroos và đội tuyển Đức

16/06/2024 00:05 GMT+7

Trong trận thắng đậm của Đức trước Scotland, người đem lại nguồn cảm hứng lớn nhất cho các cầu thủ đội chủ nhà EURO 2024 không ai khác ngoài lão tướng Toni Kroos. Ở tuổi 34, người đàn ông có vẻ bề ngoài lạnh lùng đúng chất Đức đã trở thành người thắp lửa cho giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 17.

Vừa trở lại sau 3 năm chia tay đội tuyển, Kroos một lần nữa biến Allianz Arena thành sân khấu của riêng mình. Anh hỗ trợ các cầu thủ trẻ như Florian Wirtz và Jamal Musiala đem về chiến thắng hoành tráng trong trận khai mạc EURO 2024 cho đội nhà. Còn nhớ cách đây hơn 2 tuần (ngày 30.4), cũng tại sân này, anh đã thể hiện vai trò ông chủ ở giữa sân, giúp Real Madrid đánh bại Bayern Munich và sau đó hoàn tất hành trình danh hiệu Champions League/Cúp C1 thứ 15.

EURO 2024: Những kỷ lục của Toni Kroos và đội tuyển Đức- Ảnh 1.

Toni Kroos được người hâm mộ và đồng đội tán thưởng sau khi rời sân ở phút 80

Reuters

Điều đáng nói là trong trận thắng Scotland 5-1, Toni Kroos chuyền bóng chính xác tới 99% - cao nhất tại EURO từ khi có thống kê này vào năm 1980. Với những gì làm được trên sân Allianz Arena, Kroos trở thành người sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất trong số những cầu thủ chuyền tối thiểu 100 lần, với 99%. Cụ thể, trong 80 phút trên sân, tiền vệ số 8 của đội chủ nhà chuyền 102 đường, và 101 trong số đó đến được với các đồng đội.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) mô tả ngắn gọn màn trình diễn của Kroos bằng một từ "Maestro", tức nhạc trưởng đại tài. Trong khi trang SB Nation ví von tiền vệ 34 tuổi "như chiếc găng tay vừa khít với lối chơi của đội tuyển Đức mới mẻ". Theo đó, khi đội tuyển Đức có bóng, Kroos đá như trung vệ nhô cao, khai thác khoảng trống mà đối phương lộ ra bằng nhãn quan sắc sảo và kỹ năng chuyền bóng "như máy".

Khi Kroos rời sân nhường chỗ cho Emre Can phút 80, gần như toàn bộ 70.000 khán giả có mặt trên các khán đài đều đứng dậy, vỗ tay tán thưởng và hô vang tên Kroos. Đó cũng là lý do rất nhiều người hâm mộ kêu gọi anh hãy bỏ qua ý định từ giã đội tuyển sau EURO 2024. Thậm chí, tờ Marca của Tây Ban Nha còn "nài nỉ" anh "Làm ơn, Toni Kroos, đừng giải nghệ".

Kroos ra mắt đội tuyển Đức năm 2010 ở tuổi 20, trong trận thua Argentina 0-1. Qua 109 trận, tiền vệ 34 tuổi ghi 17 bàn và có 21 kiến tạo, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014. Anh từng chia tay đội tuyển sau EURO 2020, nhưng đồng ý trở lại sau cuộc trò chuyện với tân HLV Julian Nagelsmann. Kroos vừa kết thúc mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp bằng cú ăn ba danh hiệu với Real Madrid, gồm Siêu cup Tây Ban Nha, La Liga và Champions League.

Ngoài kỷ lục do Toni Kroos tạo nên, đội tuyển Đức cũng lập nên những kỷ lục mới trong trận gặp Scotland. Trước tiên, đây là lần đầu tiên Đức ghi 3 bàn trong 45 phút đầu tiên của 1 trận đấu tại EURO. Ngoài ra, với kết quả 5-1, Đức cũng có trận thắng đậm nhất trong những lần góp mặt ở EURO. Trước đó, đội tuyển Đức có trận thắng đậm nhất là khi hạ Slovakia 3-0 ở vòng 1/8 EURO 2016. Họ cũng có chiến thắng cùng tỷ số trước đội Liên Xô ở trận chung kết EURO năm 1972. Đây cũng là lần đầu tiên Đức đoạt chức vô địch EURO. Đức cũng thắng tưng bừng Nga 3-0 ở vòng bảng EURO 1996, năm họ đăng quang lần thứ 3. Trận thắng Scotland cũng nối dài kỷ lục thắng trận mở màn EURO lên 8 lần, xếp trên Pháp với 6 lần mở màn bằng chiến thắng. HLV Nagelsmann cũng đi vào lịch sử khi trở thành HLV trưởng trẻ nhất tại EURO (36 tuổi 327 ngày).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.