• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Giọt nước mắt ngày trở lại

15/08/2016 07:00 GMT+7

Sau hơn ba năm hoạt động trầm lắng, Wonder Girls chính thức trở lại với “hit” “Why so lonely”. Fan K-pop khấp khởi mừng vì những cô gái huyền thoại đã quay lại với cuộc đua.

Bài: Khoa Trần

 

wondergirls-03

Nhóm trở thành hiện tượng sau hit “Nobody”

 

Wonder Girls rất háo hức, nhưng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vì lo sợ  mình lạc hậu, thị trường âm nhạc ngày nay đã khác rất nhiều so với những năm trước.

 

Ký ức lẫy lừng

Với người Hàn Quốc, Wonder Girls là một huyền thoại. Hồi mới vào nghề, nhóm từng bị khán giả chỉ trích gay gắt vì hát yếu, thều thào. Nhưng chỉ sau một năm, Wonder Girls đã làm những người chê bai khi trước phải thay đổi suy nghĩ vì sự tiến bộ trong giọng hát. Bước ngoặt sự nghiệp đến với Wonder Girls khi nhóm phát hành ca khúc “Nobody”. Khác với phong cách màu mè, dễ thương của những nhóm hát cùng thời, Wonder Girls đi theo phong cách “retro” thập niên 60, đầy máu lửa và quyến rũ. Sự khác biệt cũng như giai điệu bắt tai của bài hát đã giúp Wonder Girls giành “ngôi hậu” K-pop.

Ba năm liền, “Nobody” đều đứng đầu danh sách những ca khúc Hàn Quốc được nghe nhiều nhất trên Youtube. Bài hát cũng trở thành niềm tự hào của người dân xứ Kim Chi vì góp phần đưa K-pop xâm nhập các thị trường giải trí khác. Những bài hát trung thành với phong cách hoài cổ “Tell me”, “Be my baby”,... sau đó của Wonder Girls cũng gặt hái không ít thành công.

Mọi thứ bắt đầu trì trệ khi Wonder Girls Mỹ tiến thất bại, Sohee thì mải mê đóng phim xao nhãng các hoạt động của nhóm, còn Sunye thì theo chồng bỏ cuộc chơi. Hơn thế nữa, sức bật mạnh mẽ của các nhóm nhạc tân binh càng làm tên tuổi của Wonder Girls trở nên mờ nhạt. 

 

wondergirls-04

Wonder Girls lột xác về phong cách thời trang trong MV “Why so lonely”

 

Hội ngộ

Wonder Girls có ba năm gần như yên ắng. Thời gian này là lúc các thành viên trong nhóm hoàn tất những dự định cá nhân, và cũng là phép thử để họ có thể trả lời câu hỏi: Liệu nên tiếp tục hay dừng lại? Cuối cùng thì, Wonder Girls quyết định trở lại với bốn thành viên: Yeeun, Sunmi, Yubin và Hyerim. Thời gian đầu, nhóm mang mặc cảm vừa tủi thân, vừa nuối tiếc vì những girl band  cùng thời như SNSD, 2NE1 giờ đây đã có chỗ đứng vững chắc. Trong khi đó, dù đã từng lẫy lừng công phá các bảng xếp hạng âm nhạc thì Wonder Girls ở lần trở lại này, chật vật chạy đua với những tân binh kém về tuổi nghề lẫn năng lực. Không những thế, sự thay đổi như vũ bão của các xu hướng giải trí và âm nhạc cũng khiến các cô gái ngày nào cảm thấy choáng ngợp. 

Sau nhiều hồi hộp, lo lắng, tháng 7/2016, MV “Why so lonely” đã ra mắt, đánh dấu sự trở lại của Wonder Girls. Nhóm hạnh phúc khi bài hát đứng top đầu các BXH nhiều tuần liền. Fan hâm mộ của nhóm rất bất ngờ khi thấy mỗi thành viên vừa hát, vừa chơi một loại nhạc cụ khác nhau. Trong chương trình âm nhạc "M! Countdown",  trước chiến thắng sít sao với B2ST, Wonder Girls đã vừa hát vừa khóc vì đây là lần đầu tiên chiến thắng sau ba năm vắng bóng. “Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt mười năm qua!”- Sunmi nghẹn ngào chia sẻ.

 

“Hãy thật hạnh phúc nhé Sunye!”

Ở tuổi 23, đang trên đỉnh vinh quang, Sunye quyết định kết hôn với James Park - người cô gặp lần đầu khi làm tình nguyện viên ở Haiti. Khi hay tin Sunye sẽ rời nhóm để kết hôn, Yeeun không buồn hay tức giận dù biết tương lai nhóm sẽ phát sinh nhiều khó khăn. “Hãy thật hạnh phúc nhé Sunye! Điều đó còn quan trọng hơn cả lợi ích của nhóm và công ty nữa.” - Yeeun nhắn nhủ.

“Cảm ơn các cậu! Các cậu đã cho mình nhiều kỷ niệm đẹp và giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc. Mình hứa với các cậu là sẽ sống thật hạnh phúc.” - Sunye xúc động.

Top
Top